13/07/2023 09:47 GMT+7

Jannik Sinner - 'thử thách thật sự' của Djokovic ở Wimbledon 2023

Tay vợt 21 tuổi Jannik Sinner sẽ gặp Novak Djokovic vào ngày 14-7 ở bán kết đơn nam Wimbledon 2023. Đây được xem là 'thử thách thật sự' của Djokovic...

Jannik Sinner (trái) được đánh giá là "thử thách thật sự" của Djokovic trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch - Ảnh: USA Today

Jannik Sinner (trái) được đánh giá là "thử thách thật sự" của Djokovic trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch - Ảnh: USA Today

Djokovic đánh giá Sinner là "tay vợt toàn diện"

Đến thời điểm này đã xác định được 2 cặp đấu ở bán kết đơn nam Wimbledon 2023 là Jannik Sinner (Ý) - Novak Djokovic (Serbia) và Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) - Daniil Medvedev (Nga).

Trong đó, cuộc "tái chiến" giữa Djokovic với Sinner hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Djokovic (36 tuổi) với tư cách là đương kim vô địch và từng giành 23 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. 

Còn Sinner (21 tuổi) chưa một lần vô địch Grand Slam và chỉ mới lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Wimbledon. Năm ngoái, Sinner cũng từng thất bại 2-3 trước Djokovic ở tứ kết Wimbledon 2022. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là Djokovic sẽ có một trận đấu dễ thở. Trái lại, theo nhận định của chuyên gia quần vợt Mats Wilander (Eurosport), Sinner sẽ là "thử thách thật sự" của tay vợt số 2 thế giới người Serbia. 

Lý do đơn giản là Sinner đang tiến bộ rất nhanh chóng và thi đấu rất sung sức. Để tiến vào vòng đấu "tứ cường", Sinner chỉ thua có 2 ván trong tổng số 17 ván đã đấu. Ưu điểm của anh là những quả giao bóng tuyệt vời, khả năng di chuyển nhanh và vững chãi trên mặt sân cỏ vốn nổi tiếng trơn trượt. 

Còn nhớ ở trận tứ kết Wimbledon năm ngoái, Sinner suýt chút nữa đã gây chấn động khi thắng Djokovic ở 2 ván đầu tiên với tỉ số 7-5, 6-2. Nhưng đáng tiếc, sự non kinh nghiệm đã khiến Sinner thua ngược 2-3. 

Giờ đây sau một năm, Sinner đã "mạnh hơn và già hơn" để chuẩn bị cho lần tái đấu với Djokovic. Sinner cho biết: "Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác so với năm ngoái. Anh ấy (Djokovic) hiểu tôi hơn và tôi cũng hiểu anh ấy hơn. Giờ đây tôi đã trở nên mạnh hơn". 

Chính Djokovic cũng thừa nhận Sinner sẽ là "thử thách khó khăn" cho mình. Trả lời phỏng vấn của Reuters, Djokovic cho biết: "Sinner thích chơi trên sân cỏ. Cậu ấy thích chơi trên bề mặt nhanh vì cậu ấy thích xông xáo và kiểm soát. Cậu ấy rất tốt ở những cú đánh thuận tay và trái tay, cậu ấy đập bóng rất mạnh.

Nói chung cậu ấy là một tay vợt rất toàn diện. Bây giờ cậu ấy lần đầu tiên vào bán kết Wimbledon. Tôi rất mong chờ thử thách đó. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ có rất nhiều động lực để giành chiến thắng. Mặt khác, tôi cũng vậy". 

Đánh giá cao đối thủ nhưng Djokovic cũng rất tự tin khi nói: "Tôi không muốn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng tất nhiên tôi sẽ coi mình là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Đánh giá về những kết quả tôi có được trong sự nghiệp, với bốn lần vô địch Wimbledon trước đó và nhiều thành tích khác, tôi tự coi mình là ứng viên số 1". 

Cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev (trái) và Carlos Alcaraz sẽ rất khó đoán - Ảnh: AP

Cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev (trái) và Carlos Alcaraz sẽ rất khó đoán - Ảnh: AP

Alcaraz tìm kiếm giải pháp chống lại "bạch tuộc" Medvedev

Carlos Alcaraz đã lọt vào trận bán kết Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp, khi anh đánh bại tay vợt 20 tuổi người Đan Mach Holger Rune 3-0 (7-6, 6-4, 6-4). Đối với tay vợt người Tây Ban Nha, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ khác trong sự nghiệp.

"Được chơi trận bán kết Wimbledon tại đây là một giấc mơ đối với tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên đến đây, cảm giác thật khó tin khi được thi đấu ở giải. Ngay bây giờ nó hoàn toàn khác với tôi. Tôi không thể tin rằng tôi đang ở vị trí này ngay bây giờ chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là một điều gì đó điên rồ đối với tôi", Carlos Alcaraz bày tỏ. 

Alcaraz sẽ theo đuổi danh hiệu lớn thứ hai sau chiến thắng tại Mỹ mở rộng 2022. Ở trận bán kết, Alcaraz sẽ đối đầu với đối thủ người Nga Daniil Medvedev

Trước đó Alcaraz từng thua Medvedev 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) tại vòng hai Wimbledon 2021, nhưng khi đó anh chỉ đứng thứ 75 thế giới. Còn bây giờ tay vợt người Tây Ban Nha đã vươn lên vị trí số 1 thế giới và từ đó đến nay anh đã đoạt 11 danh hiệu ATP

Alcaraz cho biết: "Medvedev đang chơi tuyệt vời trên sân cỏ. Anh ấy cũng đã có một năm tuyệt vời. Anh ấy là tay vợt thực sự toàn diện. Anh ấy giống như một con bạch tuộc... Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang chơi tuyệt vời, rất tự tin vào lúc này. Vì vậy tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu thực sự hay". 

Djokovic vĩ đại như thế nào so với Nadal và Federer?Djokovic vĩ đại như thế nào so với Nadal và Federer?

Vô địch Roland Garros 2023, Novak Djokovic tiến một bước dài đến việc trở thành tay vợt đoạt nhiều danh hiệu Grand Slam nhất mọi thời đại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên