![]() |
Nguyễn Thị Nhàn (Hà Nội) tham dự nội dung nhảy xa nữ hạng thương tật T11 - Ảnh: T.P. |
Do khó khăn tài chính nên các VĐV dự giải không nhận được những món quà hỗ trợ giá trị như năm ngoái. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được một không khí thi đấu hào hứng, cổ vũ nhau rất nhiệt tình.
VĐV Võ Thị Thu Thuận (2 HCV môn ném lao và ném đĩa hạng thương tật F42) của đoàn TP.HCM cho biết: “Năm nay, ban tổ chức không có những món quà giá trị nhưng VĐV chúng tôi vẫn rất vui. Có những VĐV đạt thành tích vượt năm ngoái rất nhiều. Chúng tôi xác định giải không chỉ là cơ hội tìm kiếm huy chương để có tiền thưởng, mà còn giúp các VĐV khuyết tật có cơ hội giao lưu với nhau”.
Đặc biệt, năm nay ban tổ chức đã đưa vào những nhóm thi đấu dành cho người bại não. Ông Phạm Ngọc Sơn - phó chủ tịch Hiệp hội Paralympic VN - cho biết: “Mọi năm, chúng tôi vẫn tổ chức nhóm thi đấu này nhưng chỉ dành cho người thiểu năng nhẹ. Năm nay, nhóm bại não đã được đưa vào thi đấu với mục đích giúp các VĐV có sân chơi, rèn luyện sức khỏe và không bị cô lập với xã hội”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận