11/03/2017 15:35 GMT+7

​Isaac, Ái Phương khởi động Giờ trái đất cùng 3.000 bạn trẻ

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Hoạt động đầu tiên của chiến dịch Giờ trái đất 2017 ở TP.HCM đã bắt đầu vào sáng 11-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên với sự tham gia của hai đại sứ Isaac, Ái Phương cùng 3.000 bạn trẻ là tình nguyện viên của chương trình.

3.000 bạn trẻ TP.HCM đã tham gia lễ phát động chiến dịch Giờ trái đất tại Nhà văn hóa Thanh niên - Ảnh: Ngọc Hiển
3.000 bạn trẻ TP.HCM đã tham gia lễ phát động chiến dịch Giờ trái đất tại Nhà văn hóa Thanh niên - Ảnh: Ngọc Hiển

Với chủ đề Tương lai bắt đầu từ hôm nay, lễ phát động chiến dịch đã truyền đi thông điệp mỗi người cùng thay đổi, cùng hành động, tạo nên sự lan tỏa đến nhiều đối tượng, nhiều độ tuổi, ngành nghề…để bảo vệ môi trường, xây dựng cuộc sống xanh.

Tại chương trình, 3.000 tình nguyện viên cùng hai đại sứ đã đồng loạt thay đổi ảnh đại diện chiến dịch Giờ trái đất trên trang facebook cá nhân và nhảy flashmob hưởng ứng.

Kéo dài từ nay đến hết ngày 25-3, chiến dịch sẽ có những dự án thiết thực với cộng đồng như dự án cộng đồng xanh, điểm đến xanh, tương lai xanh, kết nối xanh, chuyển động xanh… Trong đó, hàng trăm tình nguyện viên sẽ xuống đường, đến các địa bàn dân cư, trường học, các điểm công cộng giới thiệu các hoạt động bảo vệ môi trường.

32 trường đại học trong TP cũng sẽ tổ chức những đội hình tạo nên sự lan tỏa, thay đổi ý thức về cuộc sống xanh đến hàng vạn sinh viên. Năm nay, chiến dịch sẽ đẩy mạnh truyền thông trực tuyến thông qua mạng xã hội để tạo hiệu ứng tích cực trên cộng đồng mạng.

Ngoài ra, giới trẻ TP cũng sẽ sửa chữa, cải tạo hệ thống đèn, điện cho 150 hộ chính sách, cải tạo hệ thống điện hành lang, thay thế điện chiếu sáng tại 4 chung cư và cải tạo hệ thống điện tại 3 tuyến hẻm trong TP.

Điểm nhấn của chiến dịch là hoạt động “Chung tay tắt điện toàn cầu Giờ trái đất năm 2017” diễn ra từ 16h30 đến 22h ngày 25-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên cùng sự hưởng ứng của người dân TP, với trọng tâm là tắt đèn đồng loạt một giờ trên toàn thế giới từ 20h30.

Ngay sau lễ phát động, hai đại sứ của chương trình cùng hàng trăm tình nguyện viên đã xuống đường đạp xe tại các tuyến đường trung tâm TP.

Giờ trái đất do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng từ năm 2007 với sự tham gia của 200 quốc gia. Việt Nam tham gia chiến dịch này từ năm 2009 và đã trở thành một trong những quốc gia có các hoạt động hưởng ứng mạnh mẽ trong nhiều năm qua, trong đó nhiều thành phố lớn trong cả nước đều có các hoạt động riêng duy trì thường niên.
Hai đại sứ cùng các tình nguyện viên đạp xe xung quanh TP - Ảnh: Ngọc Hiển
Hai đại sứ cùng các tình nguyện viên đạp xe xung quanh TP - Ảnh: Ngọc Hiển
Hai đại sứ của chiến dịch Giờ trái đất năm nay chụp hình cùng 3.000 tình nguyện viên để đăng tải lên trang cá nhân, tạo nên sự lan tỏa trên mạng xã hội - Ảnh: Ngọc Hiển
Hai đại sứ của chiến dịch Giờ trái đất năm nay chụp hình cùng 3.000 tình nguyện viên để đăng tải lên trang cá nhân, tạo nên sự lan tỏa trên mạng xã hội - Ảnh: Ngọc Hiển
Các tình nguyện viên hào hứng cùng chương trình - Ảnh: Ngọc Hiển
Các tình nguyện viên hào hứng cùng chương trình - Ảnh: Ngọc Hiển
Ca sĩ Isaac cùng các tình nguyện viên biểu diễn flashmob tại chương trình - Ảnh: Ngọc Hiển
Ca sĩ Isaac cùng các tình nguyện viên biểu diễn flashmob tại chương trình - Ảnh: Ngọc Hiển
NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên