12/03/2015 11:09 GMT+7

​IS "vươn vòi bạch tuộc" và đe dọa toàn cầu

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mở rộng ảnh hưởng ở hơn một chục quốc gia trên toàn thế giới và đang tham vọng vươn ra toàn cầu, theo CNN.

 

IS bắt đầu hình thành năm 2004 từ một chi nhánh Al Qaeda ở Iraq, và có nhiều điểm chung với Al Qaeda của Osama bin Laden: chống đói quyết liệt các nước phương tây và tham vọng thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập. Nhưng IS tổ chức tốt và hoạt động hiệu quả hơn nhiều. 

IS xây dựng các cấu trúc quản lý nhà nước ở những vùng lãnh thổ mà họ chiếm được. Từ chính quyền trung ương, nội các, các thống đốc cho tới những cơ quan tài chính và lập pháp. Đồ họa: VIỆT ANH

Đến nay, ước tính hơn 11.000 người nước ngoài đã tham gia chiến đấu ở Syria và Iraq với nhiều phe phái khác nhau và các nước có cộng đồng Hồi giáo lớn hơn thường có nhiều tay súng hơn. Đồ họa: VIỆT ANH

8 tháng qua IS bành trướng ra thêm khoảng chục nước. Vòi bạch tuộc của IS cũng đã vươn tới châu Phi khi mới đây nhóm khủng bố Boko Haram thề trung thành với IS. Đồ họa: VIỆT ANH

Các nước có công dân đang tham chiến với IS. Đồ họa: VIỆT ANH
IS hiện đang kiểm soát hơn một nửa dầu mỏ Syria cùng với nhiều mỏ dầu quan trọng ở Iraq. Tiền bán dầu giúp IS thu về 3 triệu USD mỗi ngày. Đồ họa: VIỆT ANH
HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên