![]() |
Binh sĩ người Kurd ở Iraq đụng độ với IS tại thành phố Mosul - Ảnh: Reuters |
Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một quan chức người Kurd ở Iraq khẳng định một công dân Trung Quốc bị IS hành quyết ở Syria hồi năm ngoái. Trước đó người này gia nhập IS nhưng thất vọng với tổ chức này và tìm cách trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắt lại.
Hai công dân Trung Quốc khác bị chặt đầu ở Iraq vào cuối tháng 12-2014 cùng 11 tay súng từ sáu quốc gia khác. “IS khép những người này tội phản quốc” - quan chức người Kurd trên cho biết. Trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi chỉ tuyên bố nước này phản đối chủ nghĩa khủng bố.
Hồi tháng 12-2014, chính Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin an ninh khẳng định 300 công dân Trung Quốc đã gia nhập IS, chủ yếu là người Uighur từ Tân Cương. Các quan chức Bắc Kinh bày tỏ lo ngại người Uighur trốn ra nước ngoài, gia nhập các tổ chức cực đoan và trở về Trung Quốc tấn công khủng bố.
Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì cho phép người tị nạn Uighur trốn khỏi Tân Cương qua ngả Đông Nam Á tới định cư ở nước này. Bắc Kinh cho rằng từ Thổ Nhĩ Kỳ, người Uighur dễ dàng đi sang Syria và Iraq để gia nhập khủng bố.
Tháng trước cảnh sát Trung Quốc tuyên bố phá vỡ một đường dây chuyên đưa người Uighur ra khỏi nước này bằng hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả. Nhà chức trách Thượng Hải đã bắt giữ một số công dân Thổ Nhĩ Kỳ trong đường dây này.
Tuy nhiên các tổ chức người Uighur và nhân quyền ở nước ngoài cho rằng làn sóng người Uighur trốn ra nước ngoài chủ yếu vì Trung Quốc áp dụng chính sách phân biệt đối xử hà khắc với người Uighur ở Tân Cương. Đó là lý do các vụ bạo lực thường xuyên xảy ra ở Tân Cương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận