
Chân dung anh Võ Quốc Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam - Ảnh: Facebook Liên đoàn Triathlon Việt Nam
Trên Facebook cá nhân, ca sĩ Đức Tuấn viết: "Chia tay người anh em. Một đời đam mê, một đời đóng góp cho cộng đồng, một đời phấn đấu chạm đến những đỉnh cao mới chắc cũng thấm mệt rồi, nghỉ ngơi em nhé.
Một người em trong cuộc sống nhưng là người đàn anh trong 3 môn phối hợp. Nhìn cứ nhẹ nhàng mà ý chí sắt đá, kiên định kỷ luật cao. Chúng ta còn những lời hứa chưa thực hiện được, anh ước gì em là một người chơi thể thao cợt nhả như anh để mỗi lần về Đà Nẵng vẫn thấy được nụ cười này của em.
Không phân vân nữa, anh sẽ đến Đà Nẵng và sẽ hoàn thành 140.6 năm sau vì em và cũng vì anh".
Thông tin anh Tuân Võ qua đời được Liên đoàn Triathlon Việt Nam xác nhận và đăng tải trên trang Facebook chính thức, khiến nhiều vận động viên, huấn luyện viên và người yêu thể thao không khỏi bàng hoàng.
Vận động viên Tuân Võ và nhiều năm tâm huyết cho thể thao nước nhà
Theo thông báo, anh Tuân qua đời vào đêm 22-12, rạng sáng 23-12. Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam, đồng thời là người sáng lập, Chủ tịch Câu lạc bộ Đà Nẵng Triathlon - một trong những câu lạc bộ triathlon năng động và có ảnh hưởng lớn tại khu vực miền Trung.
Trong mắt cộng đồng, anh không chỉ là một Ironman xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng, luôn sẵn sàng hỗ trợ, dìu dắt những người mới bước vào bộ môn khắc nghiệt này.
Liên đoàn Triathlon Việt Nam đánh giá anh Tuân là vận động viên Ironman sub 5 (hoàn thành 3 hạng mục ba môn phối hợp bơi, đạp xe, chạy trong thời gian dưới 5h) hiếm hoi của Việt Nam, một leader tận tâm và trên hết là một con người giàu tình cảm, hết mình vì phong trào.
Theo báo Đà Nẵng, anh Võ Quốc Tuân đến với triathlon từ Giải Ironman 70.3 Đà Nẵng năm 2015. Tại Ironman 70.3 Đà Nẵng 2018, anh nằm trong top 4 vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất.

Không chỉ thi đấu, Tuân Võ còn dành nhiều tâm huyết xây dựng phong trào. Năm 2017, anh thành lập Câu lạc bộ Đà Nẵng Triathlon, từng bước quy tụ cộng đồng, huấn luyện và đưa hơn 70 vận động viên địa phương tham dự Ironman Đà Nẵng 2019 - Ảnh: FBNV
Đặc biệt, tại Ironman 140.6 Langkawi (Malaysia) năm 2018, anh xếp hạng 188/1.250 vận động viên, về đích sau 12 giờ 11 phút và trở thành vận động viên số 1 Việt Nam thời điểm đó, được World Triathlon Corporation (Liên đoàn Triathlon quốc tế) công nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận