
Các tên lửa nội địa Zolfaghar và Zolfaghar Bassir của Iran - Ảnh: AP
Theo tuyên bố được Hãng tin Tasnim và Đài Press TV đăng tải ngày 31-7, lực lượng Iran đã không kích căn cứ không quân Ahmad al-Jaber ở Kuwait, nhắm vào nhà chứa máy bay, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và kho chứa thiết bị.
Quân đội Iran cho biết cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả vụ Mỹ không kích một ngôi nhà dân trên đảo Qeshm ở miền nam Iran hôm 30-7.
Tehran cũng mô tả căn cứ Ahmad al-Jaber là trung tâm quan trọng phục vụ hoạt động trinh sát trên không và hỗ trợ tác chiến của quân đội Mỹ trong khu vực.
Trong một tuyên bố khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tập kích các cơ sở và khí tài quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem cũng ở Kuwait, phá hủy hai nhà chứa máy bay không người lái, một kho nhiên liệu phục vụ máy bay quân sự và trực thăng cùng nhiều khí tài khác của Mỹ.
IRGC tuyên bố chiến dịch nhằm "trừng phạt những kẻ gây hấn" và sẽ tiếp tục cho đến khi Washington rời khỏi khu vực.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của Tehran.
Ngoài Kuwait, Iran hôm 30-7 cũng tuyên bố phóng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan và tấn công các mục tiêu của Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain.
Theo quân đội Iran, các đợt tấn công này nhằm đáp trả cuộc không kích của Mỹ vào một ngôi nhà dân trên đảo Qeshm trước đó cùng ngày. Truyền thông Iran cho biết vụ không kích đã khiến một cặp vợ chồng và con trai 2 tuổi thiệt mạng.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Mỹ "sẽ phải trả giá" vì hành động này.
Trong khi đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng lên án cuộc không kích, cho rằng mọi vụ nổ, cuộc tấn công, lệnh trừng phạt, lời đe dọa hay hành động sát hại trẻ em chỉ càng khiến người dân Iran thêm quyết tâm và đoàn kết trong việc bảo vệ đất nước và các quyền lợi của mình.
CENTCOM trước đó thông báo đã hoàn tất "một đợt không kích quy mô lớn" nhằm vào hàng chục mục tiêu của IRGC, bao gồm sở chỉ huy quân sự, các cơ sở tên lửa và máy bay không người lái, hệ thống giám sát và phòng thủ ven biển cùng các năng lực tác chiến trên biển.
Các cuộc không kích của Mỹ chủ yếu nhằm vào bốn tỉnh miền nam nước này, gồm Hormozgan, Khuzestan, Fars và Bushehr, với mục tiêu làm suy giảm năng lực của Tehran tại khu vực eo biển Hormuz.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận