Phóng to |
| Chuẩn đô đốc Sayyari - Ảnh: AP |
“Giống như những thế lực hiếu chiến hiện diện gần ranh giới trên biển của chúng ta, chúng ta sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ ở vùng gần ranh giới trên biển của Mỹ”, Reuters dẫn lời ông Sayyari nói ngày 27-9, nhưng không cung cấp chi tiết về việc triển khai hải quân cũng như loại tàu nào sẽ được sử dụng.
Trong nhiều năm, Mỹ đã tiến hành tuần tra với một hạm đội hải quân ngoài khơi Iran trên vịnh Ba Tư, động thái mà Tehran coi là sự đe dọa với an ninh Iran. Tháng 1-2010, chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tăng cường triển khai các tàu chiến ngoài khơi Iran và đặt hệ thống chống tên lửa ở ít nhất bốn nước láng giềng Ả Rập của Iran.
Đáng kể nhất là hạm đội năm của Mỹ đóng tại Bahrain, chỉ cách bờ biển Iran không tới 260km. Hạm đội này hoạt động chủ yếu ở vịnh Ba Tư, Hồng Hải, biển Ả Rập cũng như kiểm soát eo biển Hormuz, nơi 40% lượng dầu thế giới được vận chuyển qua đây. Hải quân Mỹ là một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất trong vùng, với hơn 40 tàu chiến và 30.000 binh sĩ.
Hạm đội năm có cả một tàu sân bay, hai tàu chiến trang bị tên lửa hành trình tầm dài Tomahawk, một khu trục hạm trang bị tên lửa hành trình chuyên đối phó máy bay, một khu trục hạm chuyên đối phó tàu ngầm, hai tàu ngầm tấn công và nhiều trang thiết bị, tàu vận tải, hậu cần. Hạm đội này cùng các tàu chiến khác của Mỹ tuần tra ở vùng nước dọc biên giới phía nam Iran hằng ngày.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận