05/03/2015 14:54 GMT+7

​Iran hỗ trợ quân đội Iraq phản công IS

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Quân đội Iraq đang dồn dập tấn công lực lượng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) để giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Tikrit và tỉnh Salahuddin.

Lực lượng Iraq bắn tên lửa về phía mục tiêu IS ở chiến trường tỉnh Salahuddin - Ảnh: Reuters

Theo CNN, chính quyền Iraq thông báo quân đội đang tấn công thành phố Tikrit từ năm hướng khác nhau nhằm ngăn chặn các tay súng IS trốn khỏi thành phố này hoặc xin tiếp viện.

Hãng thông tấn Iran FARS tiết lộ ông Qassim Sulaimani, tư lệnh lữ đoàn Al-Quds của Iran, đang hỗ trợ điều phối chiến dịch giành lại Tikrit.

Chính quyền Tehran cũng cung cấp vũ khí, đạn dược và điều cố vấn quân sự tới hỗ trợ quân đội Iraq.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Iran còn triển khai cả pháo cối và bệ phóng tên lửa tới Iraq phục vụ chiến dịch giành lại Tikrit và tỉnh Salahuddin từ tay phiến quân IS.

Tuy nhiên lực lượng Iraq không dễ giành lại Tikrit. Các tay súng IS ở Tikrit vẫn đang quyết chiến trong khi quân đội Iraq rất vất vả trong việc tránh những quả bom tự chế mà IS rải quanh thành phố. Chính quyền Iraq cũng không nhờ đến liên quân Mỹ không kích IS tại Tikrit.

Hôm qua IS công bố hàng loạt hình ảnh tuyên truyền, bao gồm ảnh đoàn xe IS chở các tay súng và vũ khí.

IS khẳng định đã nhận được quân tiếp viện để giữ Tikrit. Thành phố này rơi vào tay nhóm khủng bố tàn bạo từ tháng 6-2014. Tikrit là quê nhà của cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Chiến dịch tái chiếm Tikrit bắt đầu từ hồi đầu tuần. Quân đội Iraq triển khai khoảng 30.000 binh sĩ cho chiến dịch này. Tuy nhiên bom mìn và các vụ tấn công tự sát khiến lực lượng Baghdad chưa thể chiếm được thành phố.

Hôm 3-3, các binh sĩ Iraq tìm thấy khoảng 100 quả bom và mìn dải dọc tuyến đường gần 8km dẫn tới Tikrit. Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định lực lượng Iraq vẫn còn thiếu sự tinh nhuệ cần thiết.

Sau Tikrit, quân đội Iraq lên kế hoạch giành lại thành phố Mosul lớn thứ hai tại nước này. Mosul nằm rất gần Tikrit. Các quan chức Mỹ cho biết chiến dịch giành Mosul có thể diễn ra từ tháng 4 với 25.000 binh sĩ Iraq.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: iraq IS phản công