
Trụ sở Interpol tại Lyon (Pháp) - Ảnh: AFP
Chiến dịch truy quét tội phạm mạng quy mô lớn do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) dẫn dắt - mang tên Operation Red Card 2.0 - vừa khép lại với kết quả gây chú ý: 651 nghi phạm bị bắt giữ, hơn 4,3 triệu USD được thu hồi tại 16 quốc gia châu Phi.
Diễn ra từ ngày 8-12-2025 đến 30-1-2026, chiến dịch tập trung triệt phá các đường dây lừa đảo đầu tư, chiêu trò lợi dụng dịch vụ chuyển - nhận tiền qua điện thoại di động và các nền tảng cho vay trực tuyến giả mạo.
Cơ quan chức năng xác định tổng thiệt hại vượt 45 triệu USD, ảnh hưởng tới 1.247 nạn nhân, chủ yếu tại châu Phi nhưng cũng lan ra phạm vi toàn cầu.
Trong đó Nigeria, Kenya và Bờ Biển Ngà được xem là những "điểm nóng". Tại Nigeria, cảnh sát triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo đầu tư, đóng cửa hơn 1.000 tài khoản mạng xã hội gian lận và thu giữ một căn nhà được dùng làm "đầu não" điều hành.
Trong khi đó Kenya bắt giữ 27 nghi phạm liên quan các vụ lừa đảo qua ứng dụng nhắn tin, còn Bờ Biển Ngà bắt 58 đối tượng trong các đường dây cho vay trực tuyến giả mạo.
Giám đốc phụ trách tội phạm mạng của Interpol, ông Neal Jetton, nhấn mạnh các băng nhóm có tổ chức đã gây tổn thất tài chính lẫn tâm lý nghiêm trọng cho cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định hợp tác quốc tế là chìa khóa để đối phó tội phạm xuyên biên giới.
Thành công của Operation Red Card 2.0 cho thấy năng lực chống tội phạm tài chính số tại châu Phi đang được nâng lên rõ rệt, trong bối cảnh Internet và thanh toán số vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa đặt ra thách thức an ninh ngày càng phức tạp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận