12/11/2018 12:16 GMT+7

Indonesia 'vô đối' về số bàn thắng ở AFF Cup

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Thái Lan là đội giành được nhiều điểm nhất ở các kỳ AFF Cup với 134 điểm, nhưng xét về số bàn thắng thì Indonesia mới là "ông trùm" với 145 bàn sau 58 trận.

Indonesia vô đối về số bàn thắng ở AFF Cup - Ảnh 1.

5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong các kỳ AFF Cup tính từ trái qua, Lê Công Vinh xếp thứ hai - Ảnh: Fox Sports

Tính đến thời điểm này, AFF Cup đã diễn ra tổng cộng 11 lần và Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất với 5 lần đăng quang. Về tổng số điểm đạt được, Thái Lan cũng là số một với 134 điểm sau 63 trận.

Nhưng Indonesia mới là đội có sức mạnh tấn công đáng sợ nhất ở giải khi ghi 145 bàn sau 58 trận với trung bình 2,5 bàn/trận, hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho họ trong những lần tham dự giải là Kurniawan Dwi Yulianto (13 bàn), Bambang Pamungkas (12 bàn). 

Trong khi đó, Thái Lan chỉ ghi được 141 bàn sau 63 trận với trung bình 2,23 bàn/trận. Hai cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho Thái Lan tính đến thời điểm này là Teerasil Dangda và Worrawoot Srimaka đều có cùng 15 bàn thắng. Còn Kiatisuk Senamuang chỉ xếp thứ 7 trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất ở AFF Cup với 12 bàn thắng.  

Đội tuyển Việt Nam là một trong 6 đội tham dự đầy đủ 11 lần AFF Cup giành được tổng cộng 99 điểm sau 57 trận và ghi được 121 bàn thắng với trung bình 2,12 bàn/trận. 

Tiền đạo Lê Công Vinh là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam với 15 bàn, xếp thứ hai trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất kém hai bàn so với cầu thủ dẫn đầu Noh Alam Shah của Singapore. Còn cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức cũng có 14 bàn thắng. 

Dưới đây là thống kê về số bàn thắng và số điểm của những đội mạnh khác ở AFF Cup. Malaysia (87 điểm, 101 bàn thắng sau 57 trận), Singapore (92 điểm, 95 bàn thắng/52 trận), Myanmar (45 điểm, 63 bàn thắng/41 trận), Philippines (25 điểm, 28 bàn thắng/39 trận). 

Riêng đội tuyển Lào đang giữ kỉ lục buồn là đội để thủng lưới nhiều nhất với 129 bàn thua sau 33 trận với trung bình 3,9 bàn/trận. Đội ghi ít nhất bàn thắng nhất là Brunei chỉ có được 1 bàn thắng sau 4 trận đấu. 

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên