12/10/2023 09:06 GMT+7

Indonesia, Úc, Malaysia, Singapore sẽ phối hợp đăng cai World Cup 2034

Báo The Straits Times (Singapore) đưa tin các quan chức bóng đá Indonesia đang thảo luận với Úc về khả năng hai nước chung tay đăng cai World Cup 2034 cùng với Malaysia và Singapore.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir (phải) có cuộc gặp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong năm 2023 - Ảnh: PSSI

Chủ tịch PSSI Erick Thohir (phải) có cuộc gặp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong năm 2023 - Ảnh: PSSI

Điều này đến sau khi FIFA lên tiếng mời các hiệp hội thành viên từ châu Á và châu Đại Dương đấu thầu đăng cai World Cup 2034.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir cũng lên tiếng xác nhận thông tin này. Ông Erick Thohir cho biết: "Chúng tôi đang thảo luận một cuộc đấu thầu với Úc. Khi tôi đến thăm Malaysia và Singapore, cả hai nước này cũng đều bày tỏ mong muốn được tham gia cùng Indonesia và Úc".

Trước đây, Indonesia từng nhiều lần bày tỏ tham vọng tổ chức World Cup. Ông Erick Thohir cho biết đã nêu vấn đề này với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và nhận được những phản hồi tích cực.

Trong khi đó, phía Liên đoàn Bóng đá Úc cũng thừa nhận họ đang "khám phá khả năng đấu thầu cho FIFA Club World Cup 2029 và FIFA World Cup 2034". Đồng thời họ cũng thừa nhận đã tính đến phương án đấu thầu chung với Indonesia. Đây không phải là lần đầu tiên có tin đồn về việc World Cup 2034 được tổ chức ở Đông Nam Á.

Năm 2019, 10 quốc gia ASEAN, bao gồm Indonesia, Singapore và Malaysia, đã đồng ý thành lập một nhóm công tác kỹ thuật do Thái Lan dẫn đầu để xem xét tính khả thi của cuộc đấu thầu chung đăng cai tổ chức World Cup 2034.

Tuy nhiên, việc để Indonesia có thể đăng cai World Cup không hề dễ dàng chút nào. Điều này do bóng đá Indonesia đã liên quan đến nhiều vụ tai tiếng về bạo lực sân cỏ trong năm qua trong đó có vụ giẫm đạp tại sân vận động ở Java cách đây một năm khiến 135 người thiệt mạng. Cũng vì vụ giẫm đạp này, Indonesia đã mất quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

FIFA đã đặt ra thời hạn là ngày 31-10 để các bên phải công bố ý định của họ. Không chỉ Indonesia, Saudi Arabia cũng bày tỏ khát vọng được tổ chức World Cup 2034. Tuy nhiên, do Qatar vừa mới tổ chức World Cup 2022, nên theo các chuyên gia, "còn quá sớm để World Cup có thể quay trở lại Trung Đông". 

FIFA đã xác nhận World Cup 2030 sẽ lần đầu tiên được tổ chức ở 6 quốc gia thuộc ba châu lục. Trong đó Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco sẽ là đồng chủ nhà World Cup 2030. Tuy nhiên, ba trận đấu khai mạc của giải này sẽ diễn ra tại Nam Mỹ, được đăng cai bởi Uruguay, Argentina và Paraguay.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giải thích: "Trong một thế giới bị chia rẽ, FIFA và bóng đá đang đoàn kết. Hội đồng FIFA đã nhất trí tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm FIFA World Cup, giải đấu đầu tiên được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930 theo cách thích hợp nhất.

Năm 2030, chúng ta sẽ thấy dấu ấn độc đáo trên toàn cầu. World Cup 2030 sẽ được tổ chức ở ba châu lục (châu Phi, châu Âu và Nam Mỹ) cùng sáu quốc gia (Argentina, Morocco, Paraguay, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Uruguay). Họ sẽ chào đón và đoàn kết thế giới lại với nhau để tận hưởng và ăn mừng những trận đấu đẹp".

World Cup 2030 được tổ chức ở 6 quốc gia trên 3 châu lụcWorld Cup 2030 được tổ chức ở 6 quốc gia trên 3 châu lục

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã xác nhận vòng chung kết World Cup 2030 sẽ được tổ chức ở sáu quốc gia thuộc ba châu lục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên