10/08/2013 20:06 GMT+7

Indonesia: núi lửa phun trào, 5 người chết

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Một ngọn núi lửa ở miền trung Indonesia vừa phun trào vào sáng sớm ngày 10-8, phun tro nóng và đá khiến 5 người thiệt mạng.

CLfdF5RS.jpgPhóng to
Ngọn núi lửa Rokatendo phun trào vào sáng ngày 10-8 - Ảnh: AFP

Ngọn núi lửa Rokatenda ở hòn đảo tí hon Palue đã phun tro nóng lên một bãi biển gần đó khiến 5 người chết, trong đó có 3 người lớn và 2 trẻ em, theo ông Surono, giám đốc trung tâm nghiên cứu núi lửa Indonesia.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” với hàng chục ngọn núi lửa đang hoạt động. Trong đó, ngọn núi lửa Merapi ở miền trung Java là núi lửa hoạt động mạnh nhất đất nước.

Từ hồi tháng 10 năm ngoái, ngọn núi lửa Rokatendo đã được phát cảnh báo về khả năng có đợt phun trào. Chính quyền địa phương cũng đã ra lệnh cấm người dân đến gần ngọn núi lửa trong vòng bán kính 3km.

“Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của 3 người lớn, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thi thể của các trẻ em, và công việc đó thực sự khó khăn vì khu vực này vẫn còn rất nóng”, ông Surono cho biết.

Theo AFP, ngọn núi lửa đã bắt đầu phun trào vào lúc 4g27 ngày 10-8 (giờ địa phương) và kéo dài trong 4g đồng hồ.

Tro bụi đã thổi bay xa đến 2.000m từ miệng của ngọn núi lửa.

Hồi năm 2010, núi lửa tại Indonesia đã giết chết hơn 350 người trong một đợt phun trào dữ dội.

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên