08/01/2023 14:48 GMT+7

Indonesia cho thuê tài sản công ở Jakarta sau khi chuyển thủ đô

Chính quyền Jakarta sẽ sửa đổi quy định giám sát quy hoạch chi tiết không gian, cấp phép cho thuê các tòa nhà chính phủ cũ làm văn phòng cho công ty tư nhân.

Indonesia cho thuê tài sản công ở Jakarta sau khi chuyển thủ đô - Ảnh 1.

Khi Jakarta không còn quy chế thủ đô quốc gia, tài sản dưới dạng các tòa nhà vẫn sẽ do chính quyền trung ương quản lý, song được ủy nhiệm cho chính quyền tỉnh Jakarta - Ảnh: THX/TTXVN

Trưởng Cơ quan Bản quyền, Quy hoạch đất đai và Không gian Indonesia, Heru Hermawanto cho biết, các tài sản thuộc sở hữu của chính quyền trung ương tại Jakarta sẽ cho các công ty tư nhân thuê sau khi thành phố thủ đô được di dời sang tỉnh Đông Kalimantan.

Trao đổi với báo giới, ông Heru cho hay: "Sẽ có một số tòa nhà thuộc sở hữu của chính phủ bị bỏ lại. Chính phủ dự định sẽ cho thuê các tài sản này làm văn phòng". 

Chính quyền Jakarta sẽ sửa đổi quy định giám sát quy hoạch chi tiết không gian (RDTR), theo đó sẽ cấp phép cho thuê các tòa nhà chính phủ cũ làm văn phòng của các công ty tư nhân.

Ông Heru cho biết thêm một khi Jakarta không còn là quy chế thủ đô quốc gia, tài sản dưới dạng các tòa nhà vẫn sẽ do chính quyền trung ương quản lý, song được ủy nhiệm cho chính quyền tỉnh Jakarta.

Trước đó, chính quyền thành phố Jakarta đã thành lập một nhóm chuyên trách để thảo luận về quy hoạch không gian sau khi thủ đô được di dời đến tỉnh Đông Kalimantan.

Tháng 10-2022, Bộ trưởng Bộ máy nhà nước và Cải cách hành chính Abdullah Azwar Anas cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị 4 kịch bản để chuyển bộ máy nhà nước đến thủ đô mới (IKN) Nusantara.

Theo ông Anas, việc lên 4 kịch bản này là do các dịch vụ công liên quan đến hoạt động kinh doanh có thể vẫn ở Jakarta, song chức năng hỗ trợ chính sách sẽ ở IKN Nusantara.

Theo kế hoạch di dời thủ đô, 2.000 công chức, viên chức nhà nước dự kiến được chuyển đến IKN Nusantara trong giai đoạn đầu, 5.700 người trong giai đoạn 2, 60.000 người trong giai đoạn 3, và 100.000 người trong giai đoạn 4.

Quá trình di chuyển này sẽ bắt đầu vào năm 2024, sau khi xem xét số lượng người cần chuyển và tiến độ phát triển hệ thống hỗ trợ tại IKN như quy hoạch không gian, văn phòng và các ưu tiên trong các công việc của chính phủ.

Jakarta vẫn là trung tâm kinh tế và tài chính

Chính phủ Indonesia lần đầu tiên công bố kế hoạch chuyển thủ đô khỏi đảo Java đông dân nhất thế giới vào tháng 4-2019.

Vài tháng sau đó, Tổng thống Joko Widodo công bố hai huyện Bắc Penajam Paser và Kutai Kertanegara thuộc tỉnh Đông Kalimantan được lựa chọn là địa điểm đặt IKN.

Nusantara sẽ đóng vai trò là trung tâm hành chính của Indonesia, trong khi Jakarta, thủ đô hiện tại và là nơi sinh sống của hơn 10 triệu dân, vẫn là trung tâm kinh tế và tài chính.

Nusantara sẽ được quản lý như một khu tự trị trên cơ sở Hiến pháp. Người đứng đầu IKN sẽ mang hàm bộ trưởng nội các.

Ngoài ra, Nusantara được trao các quyền hạn rộng rãi để thực thi các nhiệm vụ, đồng thời linh hoạt trong việc quản lý địa phương mà không có sự can thiệp hoặc xung đột từ các bộ hoặc cơ quan chính phủ, cũng như các quy định khác.

TP.HCM bị lún nhiều gấp 4 lần JakartaTP.HCM bị lún nhiều gấp 4 lần Jakarta

TTO - Nghiên cứu của Đại học công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore cho thấy các thành phố ven biển ở Đông Nam Á đang lún với tốc độ nhanh nhất thế giới. TP.HCM bị lún nhiều gấp 4 lần Jakarta của Indonesia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên