04/12/2011 16:30 GMT+7

Iceland: núi lửa khổng lồ thức giấc đe dọa hoạt động hàng không

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Katla, ngọn núi lửa khổng lồ ở miền nam Iceland, đang có dấu hiệu hoạt động trở lại và có thể làm gián đoạn hoạt động của ngành hàng không, theo các chuyên gia núi lửa thế giới cảnh báo.

no3z5mFI.jpgPhóng to
Núi lửa Katla trong đợt phun trào năm 1918 - Ảnh: digitaljournal.com

Katla cao 1.500m và có đường kính miệng lên đến 10km. Ngọn núi này đã không hoạt động gần 100 năm qua.

Tuy nhiên, Herald Sun cho biết đã có hơn 500 chấn động được ghi nhận tại đây chỉ trong tháng qua. Trước đó vào tháng 7, núi lửa có dấu hiệu gia tăng hoạt động.

Lần phun trào mạnh gần đây nhất của Katla là vào năm 1918, làm tan chảy một sông băng lớn, khiến các núi băng trôi ra biển và gây lũ lụt.

Việc phun trào này có thể làm tan chảy các sông băng, khiến một lượng nước cực lớn đổ vào Đại Tây Dương, gây lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực, trong khi tro núi lửa sẽ gây ảnh hưởng đến mùa màng và làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Núi lửa Katla nằm cách núi lửa Eyjafjallajökull chỉ 20km. Đầu năm ngoái, một đợt phun trào của Eyjafjallajökull làm ngưng trệ hoạt động hàng không trong nhiều tuần và ảnh hưởng hàng ngàn khách đi máy bay.

Theo các nhà khoa học, Katla có cường độ phun trào lớn gấp 10 lần so với Eyjafjallajokull.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên