Xe
26/10/2022 08:23 GMT+7

Hyundai động thổ nhà máy xe điện trị giá 5,5 tỉ USD tại Mỹ

TTXVN
TTXVN

TTO - Hãng ô tô Hyundai thông báo ngày 25-10 động thổ xây dựng nhà máy xe điện (EV) và pin trị giá 5,54 tỉ USD tại Mỹ, trong bối cảnh nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Hàn Quốc đang thúc đẩy doanh số bán EV của hãng tại thị trường hàng đầu này.

Hyundai động thổ nhà máy xe điện trị giá 5,5 tỉ USD tại Mỹ - Ảnh 1.

Nhà máy xe điện của Hyundai được khởi công trong bối cảnh Hàn Quốc và châu Âu căng thẳng với đạo luật mới của Mỹ - Ảnh chụp màn hình: Reuters

Nhà máy trên nằm ở hạt Bryan, phía tây thành phố Savannah thuộc bang Georgia, và có khả năng xuất xưởng khoảng 300.000 xe mỗi năm. Hyundai dự kiến bắt đầu sản xuất thương mại tại đây vào nửa đầu năm 2025.

Tham dự lễ động thổ có các quan chức của Tập đoàn Huyndai, thống đốc bang Georgia Brian Kemp, cùng hai thượng nghị sĩ Mỹ Jon Ossoff và Raphael Warnock.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) bất bình với chính sách đánh thuế xe điện của Mỹ. 

Đạo luật Giảm lạm phát do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hồi tháng 8 năm nay quy định xe điện phải lắp ráp tại khu vực Bắc Mỹ mới được hưởng các chính sách miễn giảm thuế của nước này. 

Với đạo luật mới, khoảng 70% số xe điện của các hãng Huyndai và Kia của Hàn Quốc cũng như nhiều nhà sản xuất ô tô lớn của châu Âu không được hưởng các mức chiết khấu thuế tối đa tới 7.500 USD/xe. 

Hiện chỉ có khoảng 20 mẫu xe điện đủ điều kiện được miễn thuế theo các quy định mới, trong đó có các mẫu xe của các hãng Ford và BMW.

Doanh số bán xe Ioniq 5 crossover SUV của Hyundai tại Mỹ trong tháng 9 vừa qua đã giảm khoảng 14% so với tháng trước đó, do tác động của Đạo luật Giảm lạm phát.

Các nhà phân tích đã bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng tiêu cực của các quy định mới đối với doanh số bán EV của Hyundai tại Mỹ, khi nhà sản xuất này ngày 24-10 công bố kết quả kinh doanh quý. Cùng ngày, giá cổ phiếu của hãng đã giảm ngay sau thông tin này.

Đầu tháng này, Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Biden đã bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Seoul về quy định trong đạo luật mới nói trên, liên quan đến chính sách miễn giảm thuế đối với hầu hết các nhà sản xuất EV nước ngoài.

Các hãng ô tô lớn lên kế hoạch chi 1.200 tỉ USD đẩy mạnh sản xuất xe điện Các hãng ô tô lớn lên kế hoạch chi 1.200 tỉ USD đẩy mạnh sản xuất xe điện

TTO - Theo Hãng tin Reuters, các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đang lên kế hoạch chi gần 1.200 tỉ USD từ nay đến năm 2030 để phát triển và sản xuất hàng triệu xe điện, cũng như pin và nguyên liệu để hỗ trợ hoạt động sản xuất.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên