
Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Euisun Chung và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24-3 - Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, ngày 24-3, Tập đoàn ô tô Hyundai của Hàn Quốc đã công bố khoản đầu tư 20 tỉ USD vào Mỹ. Buổi công bố có sự góp mặt của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.
Khoản đầu tư sẽ bao gồm một nhà máy Hyundai Steel trị giá 5,8 tỉ USD ở Louisiana, dự kiến sản xuất hơn 2,7 triệu tấn thép mỗi năm và tạo ra hơn 1.400 việc làm. Nhà máy này sẽ cung cấp thép cho các nhà máy ô tô ở Alabama và Georgia.
Hyundai cũng cho biết sẽ chi 9 tỉ USD để mở rộng sản xuất các dòng xe Hyundai, Kia và Genesis. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các dự án bao gồm mở rộng nguồn cung năng lượng tái tạo, xây dựng thêm trạm sạc xe điện và nghiên cứu về robot cũng như công nghệ lái xe tự động.
Hyundai Motor cũng dự kiến tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất ô tô và pin trị giá 7,59 tỉ USD tại Georgia vào ngày 26-3.
“Hyundai Motors gia nhập thị trường Mỹ năm 1986. Kể từ đó, chúng tôi đầu tư hơn 20 tỉ USD và hiện đang hỗ trợ hơn 570.000 việc làm tại Mỹ trên toàn bộ 50 bang”, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Euisun Chung nhấn mạnh.
Đầu tháng này, Hyundai Steel tiết lộ đang xem xét xây dựng một nhà máy thép ở khu vực đông nam nước Mỹ, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Công ty cũng lưu ý rằng việc tăng thuế quan của Mỹ sẽ có tác động tiêu cực đến ngành thép Hàn Quốc.
Trước đó, vào năm 2022, Hyundai từng cho biết họ sẽ đầu tư khoảng 10 tỉ USD vào Mỹ đến năm 2025. Hiện vẫn chưa rõ liệu toàn bộ số tiền đó đã được sử dụng hay khoản đầu tư vừa được công bố có bao gồm một phần của khoản đầu tư trước đó hay không.
Thông báo mới của Huyndai được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đe dọa áp thuế đối ứng đối với nhiều quốc gia vào ngày 2-4, có thể nhắm vào các nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, bao gồm cả Hàn Quốc.
"Khoản đầu tư này là minh chứng rõ ràng cho thấy thuế quan có hiệu quả rất lớn", ông Trump phát biểu ngày 24-3 tại Nhà Trắng.
Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan để bảo vệ các nhà sản xuất thép và nhôm của Mỹ. Ông khôi phục mức thuế toàn cầu 25% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu kim loại và mở rộng thuế quan đối với hàng trăm sản phẩm chế tạo từ kim loại.
Các nhà sản xuất ô tô đang tích cực vận động Nhà Trắng không áp thuế cao đối với ô tô và linh kiện nhập khẩu. Giám đốc điều hành General Motors Mary Barra đã gặp ông Trump vào đầu tháng này và nói rằng hãng muốn đầu tư 60 tỉ USD vào Mỹ nhưng hiện vẫn lo ngại về sự bất ổn trong chính sách thuế quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận