
Ông Michael Mallinson đang ở Canada khi vụ ám sát ông Charlie Kirk xảy ra tại Mỹ vào ngày 10-9 - Ảnh: CTV NEWS
Trưa 10-9, con gái đã gọi điện bảo ông Mallinson, 77 tuổi, xóa hết tài khoản mạng xã hội sau khi hình ảnh và tên tuổi của ông bị lan truyền sai sự thật, là nghi phạm trong vụ bắn chết ông Kirk, theo kênh CTV News.
Sau đó, ông Mallinson phát hiện một tài khoản X đã lấy một bức ảnh cũ từ tài khoản X đã xóa của ông, để lan truyền thông tin sai sự thật trên khắp mạng xã hội. Các bài đăng cáo buộc ông Mallinson là người đã bắn chết ông Kirk.
"Tôi tra tên tôi trên Google. May mắn khi có thông tin bảo ảnh của tôi không khớp với ảnh của người đã bị cảnh sát bắt", ông Mallinson chia sẻ.
Vào thời điểm ông Kirk bị bắn tại sự kiện của Đại học Utah Valley (Mỹ), ông Mallinson đang đi mua sắm cùng vợ tại thành phố Toronto, Canada. Ông trở về nhà, ngủ trưa thì nhận được cuộc gọi của con gái.

Ông Charlie Kirk phát biểu tại sự kiện của Đại học Utah Valley ngày 10-9 trước khi bị bắn - Ảnh: REUTERS
Không lâu sau đó, ông Mallinson và gia đình bắt đầu nhận được tin nhắn chửi rủa. Một số người dùng Facebook thậm chí còn đặt ra nhiều biệt danh khó chịu để chửi ông.
Ông Mallinson cảm thấy sự an toàn của bản thân và gia đình bị đe dọa. "Một khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, rất khó để xóa bỏ, vì vậy tôi lo lắng về những hậu quả lâu dài của nó", ông Mallinson cho biết.
Ông Mallinson, nhân viên ngân hàng đã về hưu, buộc phải khóa tạm thời tài khoản Facebook, Instagram và Threads, trong đó tài khoản Facebook được ông dùng để kết nối và hỗ trợ các nhóm bệnh nhân mắc bệnh về cột sống trên thế giới.
Ngày 10-9, giới chức Mỹ đã bắt giữ hai người song không thông tin việc họ có liên quan đến vụ ám sát hay không.
Tính đến chiều 11-9, nghi phạm nổ súng giết ông Kirk vẫn chưa được xác định danh tính và đang lẩn trốn. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã công bố hai bức ảnh về nghi phạm từ camera an ninh.
Nghi phạm này đã nhảy khỏi mái một tòa nhà và lẩn vào khu dân cư sau khi bắn chết ông Kirk. Cảnh sát đã thu giữ khẩu súng gây án.
Ông Mallinson muốn sống một cuộc sống bình dị sau khi đã về hưu, song sự cố ông gặp phải phản ánh một thực tế rất khác: tốc độ lan truyền thông tin sai lệch. Khi càng nhiều người cố gắng xác minh những gì họ thấy, thông tin sai lệch càng lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là trên mạng xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận