25/08/2022 08:32 GMT+7

Huỳnh Như và sứ mệnh lịch sử

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không chỉ sắp trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên khoác áo một CLB châu Âu, tiền đạo Huỳnh Như còn được giới chuyên môn dự báo sẽ gặp thuận lợi trong màu áo CLB Lank FC (Bồ Đào Nha) nhờ môi trường thi đấu khá phù hợp.

Huỳnh Như và sứ mệnh lịch sử - Ảnh 1.

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Huỳnh Như (trái) từng thi đấu thành công trước các cầu thủ to cao của Philippines - Ảnh: PFF

Huỳnh Như đã có những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ Bồ Đào Nha trong 2 ngày qua. Dự kiến chân sút số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức ký hợp đồng và ra mắt CLB Lank FC vào ngày 26-8 tới.

Kỳ vọng thành công

Không giống như khoảng cách trình độ ở bóng đá nam, khoảng cách giữa bóng đá nữ Việt Nam (hạng 33 thế giới) và Bồ Đào Nha (hạng 27 thế giới) không quá chênh lệch. 

Trên thực tế, Giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha cũng chỉ ở mức trung bình châu Âu. Điều này giúp Huỳnh Như sẽ có nhiều cơ hội ra sân thi đấu và khẳng định giá trị của mình.

CLB Lank FC đã theo đuổi Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến từ năm 2020. Và đến giờ, đội bóng nữ Bồ Đào Nha vẫn kiên định với lựa chọn Huỳnh Như bất chấp cô đã 31 tuổi. Điều đó cho thấy CLB Lank FC đánh giá cao đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. 

Ngoài kinh nghiệm xử lý bóng, khả năng chớp thời cơ ghi bàn của Huỳnh Như sẽ là sự bổ sung đáng kể cho các đồng đội trẻ ở Lank FC có độ tuổi trung bình 21,91. 

Đặc biệt là ở hàng công, khi 5/6 chân sút hiện có của Lank FC đều chỉ mới 18 đến 22 tuổi. Chân sút còn lại, tân binh Maria Baleila, là 26 tuổi.

Bóng đá nữ Việt Nam luôn gặp khó khi đối đầu với các đối thủ có thể hình tốt. Nhưng với tiền đạo cao 1,57m như Huỳnh Như, cô luôn biết cách đánh bại những hậu vệ cao to hơn mình bằng lối chơi bóng thông minh. 

Vì thế, đối mặt với các cầu thủ nữ cao to Bồ Đào Nha cũng không phải là vấn đề quá lớn với Huỳnh Như. Thậm chí, nó sẽ càng giúp cô hoàn thiện khả năng để quay lại đóng góp cho đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Thách thức cho Huỳnh Như

Huỳnh Như là tân binh thứ 14 mà CLB Lank FC chiêu mộ mùa này. Còn nếu chỉ tính ở hàng tiền đạo, tuyển thủ Việt Nam là tân binh thứ 6 và là ngoại binh thứ 2 sau Malu Schmidt (21 tuổi, Brazil). 

Ở trận giao hữu thắng CLB Vitoria SC 7-0 trên sân nhà vào hôm 20-8, ba tân binh Malu Schmidt, Mara Goncalves và Maria Baleira đều đá chính. 

Trong đó, Mara Goncalves lập cú đúp, Malu Schmidt và Maria Baleira cũng ghi 1 bàn. Điều đó cho thấy Huỳnh Như sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh không nhỏ.

Không chỉ là chuyện chuyên môn, một thách thức khác cho sự hòa nhập của Huỳnh Như ở trời Âu chính là ngôn ngữ. 

Trường hợp của hậu vệ trái Văn Hậu ở CLB Heerenveen (Hà Lan) ngày trước hay Quang Hải ở Pau FC (Pháp) hiện tại cần có một phiên dịch riêng cho thấy ngôn ngữ là vấn đề không dễ khắc phục một sớm một chiều để giao tiếp với đồng đội và hiểu rõ hơn về chiến thuật mà HLV áp dụng. 

Do đặc thù của bóng đá nữ không được quan tâm nhiều như bóng đá nam nên Huỳnh Như khó có thể có một phiên dịch riêng ở Bồ Đào Nha. Thay vào đó, người đại diện Việt kiều của cô sẽ hỗ trợ phiên dịch khi cần thiết.

Thách thức là thế, nhưng vượt khó luôn là điều mà các cầu thủ nữ Việt Nam luôn làm tốt trong bao năm nay. Với Huỳnh Như, cô gái quê Trà Vinh này lại càng nỗ lực gấp bội để thực hiện giấc mơ chơi bóng ở nước ngoài của mình. 

Khi còn trẻ, giấc mơ của Huỳnh Như khoác áo đội tuyển quốc gia. Và giờ, khi đã có tất cả vinh quang mà bao cầu thủ nữ mong muốn, giấc mơ của Huỳnh Như là đưa bóng đá nữ Việt Nam ra thế giới.

CLB Bồ Đào Nha Huỳnh Như sắp thi đấu có gì đặc biệt? CLB Bồ Đào Nha Huỳnh Như sắp thi đấu có gì đặc biệt?

TTO - Sự kiện tiền đạo Huỳnh Như khoác áo CLB Lank (Bồ Đào Nha) nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Vậy CLB Lank FC mà tiền đạo 31 tuổi này sắp thi đấu có gì đặc biệt?

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên