23/04/2025 11:58 GMT+7

Huyền thoại bóng bàn Trung Quốc phải từ chức chủ tịch liên đoàn sau thất bại gây sốc

Cựu VĐV nổi tiếng Lưu Quốc Lượng mới đây đã thông báo từ chức chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc (CTTA) sau thất bại choáng váng ở World Cup bóng bàn 2025 mới đây.

bóng bàn Trung Quốc - Ảnh 1.

Lưu Quốc Lượng là tay vợt Trung Quốc lừng lẫy những năm thập niên 1990 - Ảnh: XN

Cuối tuần rồi, làng bóng bàn thế giới chứng kiến một cú sốc khi tay vợt người Brazil Hugo Calderano bất ngờ đánh bại Lâm Thi Đống (Lin Shidong) ở trận chung kết World Cup bóng bàn cá nhân nam 2025, diễn ra tại Macau. 

Đây được xem là một trong những giải đấu danh giá nhất làng bóng bàn, diễn ra thường niên, nhưng bị gián đoạn trong giai đoạn 2021-2023, trước khi trở lại vào năm 2024. 

Trước đó, các tay vợt bóng bàn Trung Quốc từng giữ ngôi vô địch 4 giải liên tiếp, từ 2018-2024. Tính từ năm 2007 đến nay, họ cũng chỉ sẩy chân duy nhất một lần ở giải năm 2017 (tay vợt người Đức Ovtcharov vô địch). 

Vì vậy, việc Calderano lần lượt đánh bại Vương Sơ Cần (Wang Chuqin) rồi Lâm Thi Đống để lên ngôi vô địch được xem là cú sốc nặng nề với bóng bàn Trung Quốc.

Chỉ 2 ngày sau thất bại này, chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc là ông Lưu Quốc Lượng (Liu Guoliang) đã thông báo từ chức. 

Năm nay 49 tuổi, ông Lưu từng là tay vợt số một thế giới giai đoạn 1996-1999. Trong giai đoạn này, ông từng giành 2 HCV Olympic và 7 HCV giải thế giới. Tại World Cup bóng bàn, ông Lưu cũng vô địch giải năm 1996. 

Giải nghệ khá sớm, khi mới 25 tuổi, ông Lưu đã trở thành HLV tuyển bóng bàn Trung Quốc chỉ 2 năm sau đó. Ông chính là HLV trưởng tuyển bóng bàn Trung Quốc ở Olympic 2008, trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng bàn Trung Quốc. 

bóng bàn Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Vương Lệ Cần sẽ kế nhiệm người thầy cũ của mình - Ảnh: XINHUA

Rất nhanh chóng, CTTA cũng thông báo người sẽ kế nhiệm ông Lưu chính là phó chủ tịch Vương Lệ Cần (Wang Liqin). 

Vương Lệ Cần chính là học trò của ông Lưu Quốc Lượng trong một giai đoạn dài, và có sự nghiệp thi đấu còn nổi bật hơn cả thầy mình. Ông Vương sở hữu hàng chục HCV khác nhau ở các kỳ Olympic, giải thế giới, World Cup, Asiad..., giữ ngôi số một thế giới làng bóng bàn trong nhiều năm trời. 

Có thể nói, giới lãnh đạo bóng bàn Trung Quốc đã hành động rất nhanh sau thất bại gây sốc này, với quyết tâm lấy lại vị thế thống trị tuyệt đối nhanh nhất có thể. 

Huyền thoại bóng bàn Trung Quốc phải từ chức chủ tịch Liên đoàn sau thất bại gây sốc - Ảnh 4.Nữ VĐV bóng bàn Vương Thiên Nhất gây sốt vì 'xinh như tiên'

Dù không có nhiều thành tích thi đấu nhưng Vương Thiên Nhất được mệnh danh 'Nữ thần bóng bàn' của Trung Quốc nhờ nhan sắc "xinh như tiên".


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên