![]() |
| Ông Nguyễn Quang Hoa trên mảnh đất đã bị thu hồi sổ đỏ - Ảnh: TR.Tân |
Tuy nhiên dù bản án đã có hiệu lực hơn 17 tháng nay nhưng UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vẫn không chịu thi hành.
Dẫn chúng tôi ra khu vực rẫy rộng hơn 6.100m2 đã được UBND huyện Krông Pắk quy hoạch làm khu dân cư, trung tâm thương mại... ông Nguyễn Quang Hoa (61 tuổi, trú tổ dân phố 4, thị trấn Phước An, Krông Pắk) cho biết thửa đất này gia đình ông khai hoang, canh tác hơn 30 năm nay nhưng UBND huyện lại cho rằng đất có nguồn gốc không hợp pháp nên đã thu hồi sổ đỏ.
Huyện nhận sai để... thắng kiện
Ông Hoa kể: đầu những năm 1980, gia đình ông chuyển công tác từ huyện Thanh Chương (Nghệ An) vào huyện Krông Pắk. Kinh tế khó khăn, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, vợ chồng ông khai phá khu sình lầy, sỏi đá để trồng cây, kiếm thêm thu nhập.
Ngày 2-11-2005, ông được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6.100m2 đất nêu trên. Tuy nhiên đến ngày 4-6-2008, UBND huyện Krông Pắk lại ban hành quyết định số 745 thu hồi sổ đỏ đã cấp cho gia đình ông với lý do nguồn gốc đất của ông không hợp pháp, UBND huyện cấp sổ đỏ không đúng thẩm quyền.
Ông Hoa làm đơn khởi kiện ra TAND huyện Krông Pắk yêu cầu UBND huyện thu hồi quyết định 745.
Tại tòa sơ thẩm ngày 10-8-2012, UBND huyện Krông Pắk cho rằng tháng 7-2006, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định thu hồi đất của Công ty Xuất nhập khẩu 2-9 (Đắk Lắk) để giao UBND huyện quản lý, sử dụng.
Quá trình xác minh, UBND huyện phát hiện thửa đất của ông Hoa nằm trong diện tích đất của Công ty xuất nhập khẩu 2-9 đã được tỉnh giao huyện quản lý.
Thửa đất ông Hoa đang sử dụng lúc bấy giờ (trước năm 2005) do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý nên việc huyện cấp sổ đỏ cho ông Hoa là sai, trái thẩm quyền, cần phải hủy bỏ. Trên cơ sở này, TAND huyện Krông Pắk đã bác đơn khởi kiện của ông Hoa.
Tuy nhiên tại bản án phúc thẩm ngày 30-1-2013, TAND tỉnh Đắk Lắk đã nhận định đất có nguồn gốc do ông Hoa khai phá, sử dụng từ năm 1982 không tranh chấp với ai, phù hợp với quy hoạch, việc cấp sổ đỏ của UBND huyện cho gia đình ông Hoa là có căn cứ, đúng thẩm quyền.
TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên buộc UBND huyện Krông Pắk hủy bỏ quyết định 745 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Hoa.
Quyền huyện lớn hơn... quyền tòa
Ông Hoa cho biết sau khi nhận được bản án phúc thẩm, ông đã làm đơn yêu cầu thi hành án nhưng mấy tháng sau vẫn không được hồi âm.
Ông đến Chi cục Thi hành án huyện Krông Pắk hỏi thì được trả lời đã đôn đốc UBND huyện nhưng huyện vẫn không thực hiện. Ông lại sang UBND huyện nhiều lần để hỏi thì được trả lời cứ chờ. Chờ đợi quá lâu, ông Hoa viết đơn yêu cầu UBND huyện phải trả lời lý do không thi hành bản án có hiệu lực.
Ngày 18-3-2014, chủ tịch UBND huyện Krông Pắk có công văn trả lời ông Hoa rằng UBND huyện không chấp nhận bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk nên đã khiếu nại ra Viện KSND, TAND tối cao để xem xét lại bản án. UBND huyện đang chờ kết quả trả lời của Viện KSND, TAND tối cao nên việc yêu cầu của ông Hoa chưa được giải quyết.
Ngày 31-7, ông Nguyễn Sỹ Kỷ - chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - cho biết quá trình xác minh phát hiện ông Hoa khai không đúng về nguồn gốc đất đã được cấp sổ đỏ nên UBND huyện đã ban hành quyết định 745 để thu hồi.
Tuy nhiên, trong quyết định ghi lý do thu hồi là việc cấp sổ đỏ của UBND huyện lúc bấy giờ không đúng thẩm quyền là chưa chính xác, đúng ra phải ghi lý do khai man nguồn gốc đất.
Về việc tòa phúc thẩm đã xác minh nguồn gốc đất do ông Hoa khai hoang, Công ty Xuất nhập khẩu 2-9 cũng không tranh chấp nên việc ông Hoa được cấp sổ đỏ là đúng, ông Kỷ cho rằng việc này đã được thanh tra huyện thanh tra kỹ nên tòa quyết định sai, nhưng ông Kỷ không đưa ra căn cứ gì.
Đối với việc bản án đã có hiệu lực hơn 17 tháng nhưng huyện vẫn phớt lờ, ông Kỷ nói do đang chờ trả lời của Viện KSND, TAND tối cao. PV đặt câu hỏi: “Trong trường hợp Viện KSND, TAND tối cao không trả lời?” - ông Kỷ nói “cũng đành chịu, không thể giải quyết”(?!).
Ông Kỷ cũng cho rằng việc xác minh nguồn gốc đất đã đúng, nếu công nhận diện tích đất hợp pháp cho ông Hoa, số tiền bồi thường cho thửa đất này sau khi thu hồi sẽ rất lớn nên huyện phải thận trọng (?!).
Một lúc sau, ông Kỷ lại cho biết hướng sắp tới UBND sẽ thu hồi quyết định 745 cho phù hợp với bản án phúc thẩm và vì quyết định đó không đúng. Sau đó UBND huyện sẽ tổ chức cho kiểm tra, thanh tra quá trình cấp sổ đỏ cho ông Hoa, nếu đúng UBND sẽ công nhận, sai sẽ ra quyết định thu hồi sổ đỏ của ông Hoa...
|
Bản án đã có hiệu lực thì phải thi hành Luật sư Tạ Quang Tòng, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Đắk Lắk, cho biết việc UBND huyện Krông Pắk không thi hành bản án phúc thẩm đã có hiệu lực hơn 17 tháng là việc làm trái pháp luật. Theo quy định của Luật thi hành án (điều 48), bản án phúc thẩm phải được thi hành ngay trừ trường hợp TAND, Viện KSND tối cao có công văn yêu cầu tạm hoãn thi hành án (không quá 90 ngày) để xem xét lại bản án. Quá thời hạn nêu trên, nếu không có căn cứ kháng nghị, giám đốc thẩm thì TAND, Viện KSND phải hủy quyết định tạm hoãn thi hành án. Việc UBND huyện Krông Pắk trả lời không thi hành án vì Viện KSND, TAND chưa trả lời là hoàn toàn không đúng. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận