10/11/2017 13:08 GMT+7

Huyện kỷ luật nhẹ cán bộ để mất rừng, tỉnh bắt làm lại

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Để mất hàng trăm hecta rừng trên địa bàn mình quản lý nhưng các cán bộ kiểm lâm, lãnh đạo UBND các xã chỉ bị kỷ luật nhẹ. UBND tỉnh yêu cầu phải làm nghiêm, nâng mức kỷ luật theo đúng quy định.

Huyện kỷ luật nhẹ cán bộ để mất rừng, tỉnh bắt làm lại - Ảnh 1.

Rừng tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông bị tàn phá nghiêm trọng, UBND tỉnh yêu cầu cách chức chủ tịch xã - Ảnh: TT

Sáng 10-11, ông Ngô Xuân Lộc - chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông - cho biết lãnh đạo UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Đắk Glong, Đắk Song kiểm điểm lại những cá nhân, tập thể để mất rừng năm 2017. 

Nâng mức kỷ luật hàng loạt cán bộ

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu nâng mức kỷ luật lên cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Dân - hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đắk Song và ông Nguyễn Xuân Dũng - hạt phó hạt kiểm lâm vì để mất hơn 46,6ha rừng. 

Trước đó ông Nguyễn Đình Dân bị kiểm điểm rút kinh nghiệm; ông Nguyễn Xuân Dũng bị kỷ luật hình thức khiển trách.

Đối với ông Lê Văn Hà - hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong, đã bị kỷ luật hình thức khiển trách; ông Nguyễn Trí Ngụ - hạt phó Hạt Kiểm lâm đã bị kiểm điểm bị rút kinh nghiệm vì làm mất hơn 83,3 ha rừng nên phải giáng chức cả hai.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu UBND huyện Đắk Song xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Tầm - chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang và ông Phạm Quốc Thụy - chủ tịch UBND xã Trường Xuân. Trước đó, UBND huyện Đắk Song đã xử lý hình thức kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với hai lãnh đạo xã này.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay xã Nâm N’Jang bị mất 48,6 ha rừng, còn xã Trường Xuân mất gần 2,1 ha rừng và một diện tích lớn rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14. Vì vậy tỉnh yêu cầu phải kỷ luật cách chức ông Tầm; xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Thụy và các lãnh đạo cấp dưới .

Các ông Đỗ Ngọc Hiếu - chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long) bị đề nghị nâng mức kỷ luật từ kiểm điểm rút kinh nghiêm lên cách chức vì để mất rừng hơn 68ha và hơn 60 cây thông trong Trường tiểu học Quảng Sơn.

Huyện kỷ luật nhẹ cán bộ để mất rừng, tỉnh bắt làm lại - Ảnh 2.

Rừng phòng hộ cảnh quan dọc quốc lộ 14 qua địa bàn xã Trường Xuân, Đắk Song Đắk Nông bị tàn phá nhiều, tỉnh yêu cầu huyện xử lý nghiêm cán bộ - Ảnh: TT

Hạ bậc lương đối với công chức không có chức vụ

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Nông, các cán bộ kiểm lâm: Y Huân, Hoàng Đình Thái, Đỗ Thiên Long, Lâm Chí Hoàng (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong); Nguyễn Hữu Nam (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song) đã bị xử lý kỷ luật với các hình thức cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm, tuy nhiên những cán bộ này không có chức vụ nên tỉnh yêu cầu các đơn vị phải áp dụng hình thức kỷ luật "hạ bậc lương".

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên