27/04/2012 04:31 GMT+7

Hủy hôn từ lúc 1 tuổi

ANH THƯ (Theo The Times of India, AFP)
ANH THƯ (Theo The Times of India, AFP)

TT - Lần đầu tiên Ấn Độ cho phép một cô gái sống tại bang Rajasthan hủy bỏ cuộc hôn nhân vốn được gia đình hai bên định đoạt từ khi còn nhỏ. Laxmi Sargara (18 tuổi) đã lấy chồng trên danh nghĩa khi cô vừa lên 1 và chồng cô được 3 tuổi.

gQSxjLPx.jpgPhóng to

Laxmi Sargara rạng rỡ với tờ giấy hủy hôn - Ảnh: AFP

Cô không biết về cuộc sống tương lai cho đến khi gia đình chồng sang nhà yêu cầu được đưa cô về làm dâu. Sargara cự tuyệt vì cô muốn hoàn thành việc học hành và kiếm việc làm.

Nhờ một tổ chức phi chính phủ vì quyền lợi trẻ em tại thành phố Jodhpur, bang Rajasthan, nơi cô sinh sống, cuối cùng đôi bạn trẻ đã được phép hủy hôn.

Đây được xem là thắng lợi đầu tiên trong chiến dịch chống tục tảo hôn ở một đất nước vốn chiếm đến 40% các vụ hôn nhân kiểu này trên thế giới.

ANH THƯ (Theo The Times of India, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên