Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho rằng các lời khai của nhân chứng Mai Hồng Hoa có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kết tội bị cáo Đức nhưng lại rất mâu thuẫn, đồng thời lời khai của bị hại Trần Thanh Sang, bị cáo Đức cũng như một số nhân chứng khác bất nhất cũng chưa được làm rõ.
Hơn nữa, việc khám nghiệm hiện trường không xác định được vị trí của Đức, Sang và nạn nhân L.Q.L.; cơ quan cảnh sát điều tra cũng không thực nghiệm hiện trường để xác định trong điều kiện như vậy nhân chứng Mai Hồng Hoa có xác định rõ ai là người lái xe...
Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận