11/04/2022 18:41 GMT+7

Hướng Vũng Tàu về TP.HCM, dân nói 'chạy 15 phút lại dừng', bên cao tốc bảo 'chạy đều đều'

A LỘC
A LỘC

TTO - Sau 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ, du khách từ Vũng Tàu ùn ùn kéo về Đồng Nai, TP.HCM khiến quốc lộ 51 kẹt xe nhiều giờ.

Hướng Vũng Tàu về TP.HCM, dân nói chạy 15 phút lại dừng, bên cao tốc bảo chạy đều đều - Ảnh 1.

Xe cộ ùn ứ thành hàng dài trên quốc lộ 51, hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai - Ảnh: BVEC

Chiều 11-4, lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - đơn vị quản lý BOT quốc lộ 51) cho biết sau kỳ nghỉ lễ, lượng xe hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đổ ra quốc lộ 51 quá đông gây kẹt xe kéo dài.

Do xe quá đông, trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 phải xả trạm gần 3 tiếng để đảm bảo lưu thông trong thời gian từ 11h30 đến 14h15 cùng ngày. Du khách đi xe máy, ôtô vật vờ nhiều giờ liền do giao thông ùn ứ.

Sau khi xả trạm, giao thông trên quốc lộ 51 dần trở lại thông thoáng, các xe di chuyển ổn định. "Khi xe ùn ứ trước trạm khoảng 500m, trạm thu phí sẽ xả trạm để đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi, an toàn" - lãnh đạo BVEC cho biết.

Theo ghi nhận, để tránh xe dồn ứ trên quốc lộ 51 đi lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều người đã chọn lộ trình khác. Cụ thể, các xe đi theo tỉnh lộ 25B qua Cát Lái hoặc qua nút giao đường 319 lên cao tốc để tránh kẹt xe.

Trong khi đó, lưu lượng xe trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi về TP.HCM cũng tăng cao đột biến.

Chị N.T.T. (25 tuổi, ngụ TP.HCM, đang làm việc tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết sau khi tan làm lúc 16h, chị đi bằng ôtô từ Long Thành về TP.HCM nhưng liên tục xảy ra tình trạng ùn ứ, xe cộ đi lại khó khăn.

"Cứ đi được khoảng 15 phút xe phải dừng lại vì bị dồn ứ, kéo dài thời gian. Bình thường khoảng 18h15 là tôi đã có mặt tại nhà, song hôm nay đến gần 18h tôi mới đi được nửa đoạn đường. Nhiều đoạn xe phải nhích từng tí một, di chuyển khó khăn" - chị T. nói.

Lúc 17h30, đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý, vận hành và khai thác đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) cho biết mật độ phương tiện lưu thông trên đường cao tốc bắt đầu đông dần từ trưa cùng ngày, đến 16h thì tăng cao đột biến.

Tuy nhiên, vị này cho rằng các phương tiện vẫn chạy "đều đều", chưa xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, phương tiện di chuyển chậm.

Du khách tiếp tục đến Vũng Tàu, giao thông ùn ứ, giá khách sạn tăng gấp đôi Du khách tiếp tục đến Vũng Tàu, giao thông ùn ứ, giá khách sạn tăng gấp đôi

TTO - Ngày 10-4, dòng xe cộ tiếp tục đổ về Vũng Tàu nghỉ lễ giỗ Tổ, quốc lộ 51 quá tải buộc phải xả trạm thu phí. Trong nội ô TP Vũng Tàu cũng xảy ra ùn ứ giao thông.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên