22/02/2021 09:20 GMT+7

Hướng về Hải Dương

HOÀI PHƯƠNG - HÀ QUÂN
HOÀI PHƯƠNG - HÀ QUÂN

TTO - Trước mắt, Đại Nghĩa sẽ dùng số tiền trong tài khoản An Vui (tài khoản do khán giả đóng góp cho các hoạt động cộng đồng do anh phát động) thu mua đợt 1, dự kiến 25 tấn nông sản gồm su hào, bắp cải, cà rốt, cà chua và ổi.

Hướng về Hải Dương - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Hòa cùng những túi rau đầy ắp trên đường về nhà - Ảnh: H.Q.

Trước tình trạng nông sản dư thừa ở Hải Dương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện kết nối với các hợp tác xã nông nghiệp, sau đó chuyển lên các điểm giải cứu nông sản tại Hà Nội giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn.

Mới đây, MC Đại Nghĩa thông tin trên trang cá nhân, cho hay đã liên hệ với cộng sự ở phía Bắc giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương.

Trước mắt, Đại Nghĩa sẽ dùng số tiền trong tài khoản An Vui (tài khoản do khán giả đóng góp cho các hoạt động cộng đồng do anh phát động) thu mua đợt 1, dự kiến 25 tấn nông sản gồm su hào, bắp cải, cà rốt, cà chua và ổi.

Sau đó, hàng hóa được vận chuyển về Hà Nội và bán tại phiên chợ 0 đồng ở 4 quận: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, dự kiến vào ngày 22-2.

"Thủ tục xuất nông sản ra bên ngoài tỉnh Hải Dương, khử khuẩn an toàn được cơ quan chức năng hỗ trợ, đã chuẩn bị xong. Thủ tục tổ chức phiên chợ 0 đồng cũng đã xong. Chúng tôi sẽ để thùng đóng góp tùy hỉ tại các phiên chợ.

Số tiền ủng hộ này tiếp tục được dùng mua nông sản giúp bà con tỉnh Hải Dương hoặc dùng vào việc thiện nguyện khác", Đại Nghĩa cho biết thêm.

Đại Nghĩa cũng đã trích tiền từ tài khoản An Vui hỗ trợ 1.000 thùng sữa và 1.500 thùng mì cho một số bà con Hải Dương. Mỗi gia đình nhận 1 thùng mì và 4 lốc sữa.

Hướng về Hải Dương - Ảnh 2.

MC Đại Nghĩa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, nhiều người Hà Nội đã phát động chung tay giải cứu nông sản Hải Dương. Sáng 21-2, điểm giải cứu nông sản số 157 Lạc Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tấp nập từ 8h.

Trưởng nhóm thiện nguyện Mùa thu và những người bạn chia sẻ nhóm đã tiêu thụ được gần 2,9 tấn ổi Thanh Hà, hơn 1 tấn su hào, gần 700kg cà chua, 600kg bắp cải, 5.000 quả trứng gà, thu về giúp bà con Hải Dương gần 25 triệu đồng.

Anh Nghiêm Xuân Tuấn, phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Hải Dương, cho biết Tỉnh đoàn đã huy động đoàn viên thanh niên thu hoạch cùng bà con nông dân từ ngày 17-2. Ban đầu, thanh niên vận chuyển nông sản đến các khu cách ly trong tỉnh như Kim Thành, Tứ Kỳ, Gia Lộc với tổng số trên 30 tấn rau củ quả các loại.

Sau đó, Tỉnh đoàn phối hợp với một số doanh nghiệp vận chuyển nông sản lên Hà Nội giúp bà con tiêu thụ. "Phương tiện vận chuyển nông sản từ Hải Dương lên Hà Nội vẫn còn hạn chế. Do số lượng chưa được nhiều nên chúng tôi đang xây dựng phương án tăng cường", anh Nghiêm Xuân Tuấn nói.

Theo thống kê của tỉnh Hải Dương, hàng hóa tồn đọng trên địa bàn còn rất lớn. Với nông sản, tỉnh còn gần 4.100ha rau vụ đông đến kỳ thu hoạch. Sản lượng ước tính 91.000 tấn. Hiện nay, khoảng 90% số cà rốt và 30% số rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá của tỉnh được xuất khẩu, còn lại tiêu thụ nội địa.

Hải Dương mong Hải Phòng Hải Dương mong Hải Phòng 'bớt khắt khe' để thông thương hàng hóa

TTO - Tình trạng ách tắc lưu thông hàng hóa chưa mấy cải thiện, đặc biệt từ Hải Dương đến Hải Phòng, khiến tỉnh Hải Dương phải tiếp tục có văn bản kiến nghị, đề xuất các phương án để 'giải cứu' hàng hóa.

HOÀI PHƯƠNG - HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên