Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám yêu cầu các địa phương kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp (DN) đã ký hợp đồng tiêu thụ với người nuôi nhưng không thực hiện đúng cam kết.
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN phải hướng dẫn các DN ghi rõ kích cỡ cá trong bản hợp đồng tiêu thụ nhằm tránh tình trạng ép giá. Mặt khác, sẽ đề nghị Bộ Tài chính khảo sát đưa ra giá thành sản xuất trung bình để từ đó đưa ra giá sàn cá nguyên liệu làm căn cứ để định hướng giá xuất khẩu phù hợp đảm bảo người nuôi có lãi.
Về hướng sắp tới, thứ trưởng cho rằng cần phát triển theo hướng bền vững, do đó phải tổ chức nuôi trồng và chế biến theo quy hoạch, có điều kiện. Theo đó, những hộ nuôi nhỏ lẻ phải nuôi có hợp đồng hoặc tập hợp thành hợp tác xã gắn kết với DN. Hội nghề cá, các hiệp hội thủy sản cần chủ động đưa ra và thực hiện phương thức, mô hình sản xuất hiệu quả như nông dân nuôi liên kết, nuôi gia công cho DN. Về phía ngân hàng, cần kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc để đáp ứng nhu cầu vốn cho DN, nông dân. Bộ NN&PTNT sẽ tăng cường quản lý chất lượng thức ăn, cung cấp giống hậu bị cho địa phương để có nguồn giống tốt.
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, đến hết tháng 6-2011 diện tích nuôi cá tra toàn vùng đạt 3.900ha, tăng 385ha và sản lượng cá thu hoạch lũy kế từ đầu năm tới nay đạt gần 600.000 tấn, giảm 160.000 tấn so với cùng kỳ năm 2010.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận