
Du khách tham quan Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Ngày 4-1, đại diện Ban quản lý Di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một đoạn video clip được cho là hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh, đóng tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa có nội dung nhắc tới nhà Tây Sơn.
Theo vị đại diện, người phụ nữ mặc áo dài, có sử dụng micro nói chuyện trong chính điện Lam Kinh là hướng dẫn viên của di tích.
Tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc đã nhiều tháng chứ không phải mới xảy ra vì thời điểm này du khách đang còn mặc trang phục mùa hè khi đi tham quan.
"Chúng tôi đã xác minh sự việc và yêu cầu hướng dẫn viên liên quan làm tường trình. Đây có thể là sai sót cá nhân trong lúc hướng dẫn du khách tham quan, vì nội dung phê duyệt thuyết minh không có thông tin như thế", vị đại diện thông tin.
Trước đó trên mạng xã hội có lan truyền đoạn clip được du khách ghi lại trong chính điện Lam Kinh. Trong đoạn clip, nữ hướng dẫn viên khi thuyết minh về công trình chính điện Lam Kinh đã nhắc tới nhà Tây Sơn.
Trong nội dung đoạn video 33 giây đăng trên mạng xã hội, nữ thuyết minh nói: "Công trình này có 17 gian với 138 chân tảng cột đá. Tuy nhiên trải qua triều đại nhà Mạc, phản động Tây Sơn về đây đốt phá nên công trình chính điện Lam Kinh này chỉ còn giữ được 127 chân tảng cột đá phía bên dưới này đây…".
Sau đó nội dung này đã tạo ra tranh cãi, phản ứng gay gắt trên các mạng xã hội.
Chân tảng cột đá ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là các chân tảng đá (chân đế đá) dùng để kê đỡ các cột gỗ lớn của các công trình kiến trúc cổ như chính điện, nhà bia, nhà bia tiến sĩ, có vai trò nâng đỡ cột trụ, tạo sự vững chãi, và trang trí hoa văn tinh xảo.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (hay còn gọi là Lam Sơn) ở huyện Thọ Xuân cũ, nay thuộc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là quê hương người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh (1418-1428) và cũng là nơi thờ cúng tổ tiên, an nghỉ vĩnh hằng của các hoàng đế, hoàng thái hậu vương triều Hậu Lê.
Năm 1962, Di tích lịch sử Lam Kinh được xếp hạng cấp quốc gia.
Ngày 27-9-2012, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận Di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích quốc gia đặc biệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận