25/11/2014 15:23 GMT+7

Hung thủ giết người nhận thêm án vì bỏ trốn

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Khi chuẩn bị chụp X quang, lợi dụng còng tay được tháo, Trần Văn Hoàng trèo qua cửa thông gió định bỏ trốn thì bị lực lượng dẫn giải phát hiện bắt giữ.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25-11

Ngày 25-11, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Hoàng (37 tuổi, ngụ P.An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hai tội giết người và trốn khi đang bị dẫn giải.

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng là nhân viên giữ xe cho một cơ sở massage ở phường Tân An. Khoảng 20g30 ngày 8-4-2014, giữa Hoàng và Trần Ngọc Sang (nhân viên tiệm mì bên cạnh) xảy ra mâu thuẫn.

Hoàng chửi Sang đã để bàn của tiệm mì lấn sang nơi để xe chỗ Hoàng trông coi. Hai bên lời qua tiếng lại, đến 0g cùng ngày thì Sang rủ thêm hai thanh niên (trong đó có Ngô Văn Thiệt) đến đánh Hoàng. 

Bị đánh bất ngờ, Hoàng đã dùng con dao đang gọt trái cây đâm chết Thiệt.

Sau khi gây án, Hoàng bị công an bắt giữ. Đến ngày 10-4, Hoàng được ban giám thị trại tạm giam công an TP Cần Thơ trích xuất đến Bệnh viện để khám và điều trị bệnh.

Khi chuẩn bị chụp X quang, lợi dụng tay được tháo còng và ở trong phòng một mình, Hoàng đã trèo qua cửa thông gió bỏ trốn thì bị lực lượng dẫn giải phát hiện và lập biên bản phạm tội quả tang.

Tòa đã tòa tuyên phạt Hoàng 7 năm tù về tội “giết người”, 1 năm tù về tội trốn khi đang bị dẫn giải, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 8 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc Hoàng phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 34,5 triệu đồng.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên