20/10/2017 09:30 GMT+7

HUFLIT - 25 năm vì mục tiêu chất lượng đào tạo

THẢO NHƯ
THẢO NHƯ

Là trường Đại học ngoài công lập đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập ở khu vực phía Nam năm 1992, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM trải qua 25 năm hình thành và phát triển (1992 – 2017), đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Tập thể không ngừng phát triển

Với phương châm " Vì mục tiêu chất lượng đào tạo", nhà trường đã có những bước phát triển đáng ghi nhận: Từ 3 khoa ban đầu với các ngành ngoại ngữ, công nghệ thông tin, hiện nay HUFLIT trở thành trường đào tạo đa ngành và đa hệ, có 08 Khoa và 01 bộ môn: Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông; Ngoại ngữ; Quản trị kinh doanh quốc tế; Du lịch khách sạn; Quan hệ quốc tế; Khoa Kinh tế - Tài chính; Khoa Lý luận chính trị và Bộ môn Luật.

HUFLIT - 25 năm vì mục tiêu chất lượng đào tạo - Ảnh 1.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HUFLIT và ĐH Quốc tế Kobe

Không dừng lại ở đó, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cũng như cập nhật những phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tiên tiến, HUFLIT liên kết với các trường đại học uy tín từ Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan đào tạo hệ cao học, các chương trình du học tại chỗ, thực tập và trao đổi sinh viên với các quốc gia trên. Trường cũng được Bộ GD & ĐT cho phép đào tạo chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin.

Đội ngũ Giảng viên HUFLIT không những dày dặn kinh nghiệm mà còn được nhà trường lưu tâm tạo nhiều điều kiện trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham gia nhiều hội thảo khoa học quốc tế. "Giảng viên HUFLIT phải luôn tự trau dồi kiến thức và kinh nghiệm thực tế phục vụ cho bài giảng, trang bị cho sinh viên những bài học sát thực tế." Đại diện trường HUFLIT chia sẻ.

HUFLIT - 25 năm vì mục tiêu chất lượng đào tạo - Ảnh 2.

Tọa đàm quốc tế do HUFLIT tổ chức

25 năm đầu tư cho giáo dục, Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu luôn chú trọng đầu tư phát triển cả về chất lẫn về lượng, cơ sở hạ tầng. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học đầu tư xây dựng cơ sở khang trang, hiện đại, thoáng mát, nơi tập thể sư phạm và sinh viên HUFLIT nghiên cứu, học tập và giải trí.

Gặt hái thành quả đáng tự hào

Tính đến năm 2017, HUFLIT đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hàng chục ngàn lao động đạt chất lượng cao. Trong đó phải kể đến ghi nhận giá trị từ phía các nhà tuyển dụng khi đánh giá HUFLIT là trường tiên phong và duy trì thành công việc đào tạo chuyên ngành bằng ngoại ngữ. "Mục tiêu của chúng tôi là làm cho các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên HUFLIT đều thấy hài lòng vì chất lượng chuyên môn, thái độ làm việc, khả năng ngoại ngữ lưu loát, tự tin trong công việc giao tiếp, và chúng tôi đã làm được"- Nhà trường khẳng định

HUFLIT là còn là nơi để thanh niên, sinh viên có tinh thần khởi nghiệp phát triển những ý tưởng thành những kế hoạch, dự án kinh doanh thực tế với sự tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên gia từ Trung tâm Vườn Ươm Khởi nghiệp do tổ chức PUM (Hà Lan) phái cử và nhiều doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm trong và ngoài nước.

HUFLIT - 25 năm vì mục tiêu chất lượng đào tạo - Ảnh 3.

CB-GV-NV HUFLIT tham gia văn nghệ mừng xuân

Sinh viên luôn được hỗ trợ và đạt nhiều thành tích tốt trong học tập và phong trào trong suốt thời gian theo học tại trường: Giải nhất, nhiều giải nhì, ba trong cuộc thi Olympic quốc gia tin học tổ chức hàng năm.

 Liên tiếp 5 năm (2010 – 2014) có sinh viên đạt giải nhất cấp quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới, đại diện Việt Nam dự vòng chung kết tại Mỹ cùng vô số các giải thưởng cao tại các cuộc thi như "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"; Dynamic - Nhà doanh nghiệp tương lai. Đặc biệt, nhiều giải nhất, nhì, ba cấp thành phố và toàn quốc trong các cuộc thi học thuật, hùng biện bằng Ngoại ngữ: tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung.

HUFLIT vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Cờ thưởng và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội sinh viên và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh.

HUFLIT - 25 năm vì mục tiêu chất lượng đào tạo - Ảnh 4.

Sinh viên HUFLIT thực hành môn học

"25 năm chưa phải một chặng đường dài, HUFLIT sẽ tiếp tục cung cấp cho xã hội một nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước." Nhà trường cam kết.

THẢO NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên