14/05/2008 04:07 GMT+7

Huế rợp sắc hoa sen

ĐÌNH TOÀN
ĐÌNH TOÀN

TT - Thành phố Huế những ngày này lung linh sắc sen khi đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 chọn hoa sen làm biểu tượng, là điểm nhấn chủ yếu để trang hoàng cho những con đường, lễ đài đến các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt...

F5Z5zmiv.jpgPhóng to
Ni sư ở Thừa Thiên - Huế chăm chút làm từng cánh hoa sen để thực hiện các tác phẩm sắp đặt trên các đường của TP Huế và trên sông Hương
TT - Thành phố Huế những ngày này lung linh sắc sen khi đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 chọn hoa sen làm biểu tượng, là điểm nhấn chủ yếu để trang hoàng cho những con đường, lễ đài đến các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt...

Đúng 19g tối 12-5, bảy đóa sen lớn đã lần lượt "nở" trên dòng sông Hương qua ánh đèn neon sáng dần từ bên trong mỗi cánh hoa. Mang chủ đề "Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh" với ý nghĩa cung đón bảy bước sen thị hiện đản sanh của đức Phật, tác phẩm sắp đặt này do tăng ni phật tử và những người công nhân Huế làm tỉ mỉ từ nhiều ngày qua. Mỗi đóa sen - cao 3,2m, rộng 7,5m làm bằng vải màu hồng nhạt, được đặt trên bảy chiếc bệ lớn nâng nổi bởi hàng chục chiếc thùng phuy - sẽ được thắp sáng cho đến khi kết thúc đại lễ (ngày 15-4 âm lịch).

Nhiều đường phố ở Huế cũng đã hoàn tất việc "trang điểm" với lồng đèn và hoa sen, cờ phướn; đặc biệt là bảy vòm hoa sen với khoảng 700 đóa hoa sen/vòm được sắp đặt trên đường Lê Lợi - một trong các con đường lớn và đẹp bên bờ sông Hương. Trong khi đó, có đến 2.252 đóa sen tươi - tượng trưng cho số năm đức Phật đản sanh - được các tăng ni phật tử dùng lưới thép kết lại làm thành một hồ sen tinh khiết trước bến Nghinh Lương đình nổi tiếng.

Cũng trong khuôn khổ đại lễ, thành phố của nhiều lễ hội văn hóa và du lịch này không chỉ được thắp sáng bởi hoa sen, hoa đăng và đèn lồng mà còn sinh động với hàng loạt các hoạt động khác không chỉ bó gọn trong thành phố mà tại các chùa, niệm phật đường khắp tỉnh.

Bên cạnh các chương trình văn nghệ, các sinh hoạt, giao lưu của giới phật tử, liên hoan làm lồng đèn do các em thiếu nhi thực hiện; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác cũng khá sôi nổi: triển lãm tranh hội họa tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (đường Lê Lợi) của các họa sĩ nổi tiếng như Vĩnh Phối, cố họa sĩ Phạm Đăng Trí, họa sĩ "tay trái" có nhiều tranh vẽ về đề tài Phật giáo Nguyễn Tư Trừng; triển lãm tranh panorama (chiều 14-5) trên 40 danh thắng, đền chùa nổi tiếng trong nước của hai tác giả Nguyễn Thịnh và Ngô Thị Hồng trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài ra, giáo sư Cao Huy Thuần cũng sẽ có các buổi nói chuyện về đề tài Phật giáo trước đông đảo công chúng, phật tử tại công viên Thương Bạc...

Nhưng có lẽ một trong những hoạt động được nhiều người chờ đợi là những cuộc diễu hành thuyền hoa và xe hoa vào hai ngày 17, 19-5 và lễ rước Phật vào 18g ngày 18-5 cầu nguyện cho hòa bình thế giới, với sự tham gia của khoảng 7.000 người bộ hành qua nhiều con đường từ bờ bắc sông Hương ở chùa Diệu Đế về bờ nam sông Hương đến lễ đài chính ở chùa Từ Đàm, và đương nhiên hoa sen không thể thiếu trong các lễ diễu hành và lễ rước này.

Riêng xe hoa và thuyền hoa diễu hành trong đại lễ, ban tổ chức cho biết sẽ có 20 chiếc thuyền kết hoa tham gia lễ diễu hành trên sông Hương vào hai tối 17 và 19-5, cùng đó có 69 xe kết hoa sẽ diễu hành trong hai đêm này tại bờ bắc sông Hương (tối 17-5) và bờ nam sông Hương (tối 19-5) đi qua hàng chục con đường từ nội thành ra ngoại vi TP Huế.

Thượng tọa Thích Huệ Phước, chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: "Chúng tôi cũng từng có ý tưởng tổ chức những lễ hội như thế này hai năm một lần như các hoạt động tiền festival Huế. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tán thành cách thức tổ chức lễ hội như là hoạt động tiền fetival Huế tổ chức định kỳ hai năm một lần".

Hà Nội: nhiều hoạt động văn hóa đan xen với hội thảo

Hà Nội, trung tâm của đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, đã bắt đầu tưng bừng từ tuần trước với các băngrôn, panô, khẩu hiệu đón mừng lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008. Màu vàng áo Phật phủ khắp các ngôi chùa ở Hà Nội. Tuy nhiên, mọi sự chuẩn bị đã được dành cho Trung tâm hội nghị quốc gia - trung tâm của mọi hoạt động, nơi các buổi diễn văn nghệ và nghi lễ tôn giáo sẽ đan xen với chương trình hội thảo trong suốt ba ngày chính thức (14 đến 16-5) và một ngày dã ngoại (17-5) tại Ninh Bình và Quảng Ninh.

Ngoài chương trình đại lễ nhạc Phật giáo diễn ra trong ba đêm 14, 15 và 16-5 (Tuổi Trẻ, ngày 9-5), vào chiều 14-5, các tăng thân Làng Mai biểu diễn thiền ca trước khi thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết trình về vai trò của Phật giáo trong việc ngăn ngừa chiến tranh. Đặc biệt, vào lúc 19g ngày 16-5, lễ thắp nến cầu nguyện vì hòa bình sẽ được tổ chức với sự tham gia của hàng ngàn phật tử. Hơn 10.000 ngọn nến sẽ lung linh tỏa sáng trong khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc gia.

Trong ngày 17-5, lễ cầu nguyện vì hòa bình, quốc thái dân an sẽ được tổ chức tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) và khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) với sự tham gia của đông đảo đại biểu dự đại lễ Phật đản. Trên đường vào khu di tích Yên Tử, các đại biểu sẽ được đón tiếp bằng điệu múa bài bông cổ vừa được phục dựng và tham gia thả chim vì hòa bình trên đỉnh non thiêng.

Các hội thảo nhóm tại đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia xoay quanh chủ đề chung: Phật giáo và xã hội công bằng dân chủ văn minh.

ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất