12/04/2014 10:59 GMT+7

Huế rộn ràng vào hội

TIẾN LONG - THÁI LỘC thực hiện
TIẾN LONG - THÁI LỘC thực hiện

TTO - Festival Huế 2014 đã mở cửa đón khách với một bầu không khí hội hè rộn ràng, náo nhiệt.

GGsXpuAu.jpgPhóng to
Một tiết mục trong buổi tổng duyệt lễ khai mạc tối 10-4. Ảnh: THÁI LỘC

Cơ hội hiếm có cho khán giảBan nhạc Mỹ The Amigos biểu diễn miễn phí tại Festival HuếHuế rộn ràng vào mùa festival

Tại nhiều khu vực trong thành phố, mọi người đang gấp rút hoàn thành những công việc trang hoàng cuối cùng cho các chương trình biểu diễn. Trên khắp các đường phố, người Huế đổ ra đường nhiều hơn. Trong khi đó, du khách nội địa và quốc tế đổ về Huế ngày một tăng. Ba ngày trở lại đây, ở Huế diễn ra nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ, ca múa nhạc, triển lãm nhằm chào mừng festival, thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Tại cuộc họp báo chiều 11-4, ban tổ chức Festival Huế 2014 cho hay có 124 cơ quan báo chí trong và ngoài nước với khoảng 850 phóng viên đăng ký hoạt động tại festival này. Ông Ngô Hòa, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trưởng ban tổ chức, nói Festival Huế không phải của riêng Huế mà của cả quốc gia và mang tầm quốc tế. Chủ trương của ban tổ chức là “giữ gìn truyền thống và cách làm luôn luôn mới”.

Những lễ hội chính

Trong 9 ngày đêm festival, các lễ hội chính sẽ diễn ra gồm: lễ khai mạc từ 20g ngày 12-4 tại sân khấu Kỳ đài. Lễ hội Áo dài từ 20g30 các ngày 14 và 17-4 tại sân khấu Kỳ đài. Chương trình Đêm hoàng cung từ 19g30 ngày 15 và 19-4 tại Hoàng thành. Chương trình tôn vinh ca Huế “Ngày hội âm sắc Hương Bình” từ 20g ngày 16-4 tại sân khấu Nghinh Lương đình. Chương trình “Đêm phương Đông” từ 20g30 các ngày 13, 15, 16 và 18-4 tại sân điện Thái Hòa. Chương trình sắp đặt lửa Carabosse (Cộng hòa Pháp) tại cầu Trường Tiền từ 19g30 các ngày 18 và 20-4.

Lễ hội đường phố với chủ đề “Di sản và sắc màu văn hóa” của các nước Đông Á - Mỹ Latin gồm Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines, Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Argentina, Chile, Cuba, Peru, Brazil, Colombia, Uruguay từ 16g các ngày 13, 15, 17, 19-4.

Hoạt động quảng diễn đường phố của Đoàn Nghệ thuật cà kheo (Bỉ) và dàn nhạc OSP Nadarzyn (Ba Lan) cùng một số đoàn trong nước diễn ra trên các đường phố chính tại trung tâm thành phố Huế từ 16g các ngày từ 13 đến 19-4.

Lễ bế mạc Festival Huế 2014 từ 20g30 tại công viên ven sông Hương trên đường Trịnh Công Sơn.

Trong thời gian diễn ra festival, tại TP Huế đồng thời diễn ra các hoạt động đáng chú ý, bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng văn hóa các nước ASEAN+3 từ 9g ngày 19-4. Tọa đàm ngoại giao đoàn “Vai trò của lễ hội trong bảo tồn và hội nhập văn hóa - kinh nghiệm & cơ hội hợp tác” từ 8g ngày 13-4. Hội thảo Công nghiệp du thuyền từ 8g ngày 16-4. Liên hoan Múa quốc tế từ 20g ngày 14-4. Liên hoan Ẩm thực quốc tế từ 17g ngày 15-4. Festival Khoa học từ 8g ngày 11-4. Hội chợ Thương mại quốc tế từ 9g ngày 12-4…

5lM3Pbd5.jpg
Nghệ sĩ Fafan defandien, đoàn Carabore (Pháp), đang chuẩn bị cho chương trình biểu diễn nghệ thuật sắp đặt lửa - Ảnh: TIẾN LONG
7gM1P57K.jpg
Một gian hàng đèn lồng cố đô đang được bày biện chuẩn bị phục vụ khách tham quan festival - Ảnh: TIẾN LONG
6t84cCCt.jpg
Các chị tiểu thương chợ Đông Ba cũng tổ chức một chương trình văn nghệ chào mừng Festival Huế và mừng 115 năm ra đời ngôi chợ này - Ảnh: TIẾN LONG
0yxKJZ7A.jpg
Đoàn trống của Nhật Bản đã đến Huế từ rất sớm để cùng tham gia chương trình tổng duyệt tối 10-4 - Ảnh: TIẾN LONG
Infq0Ad5.jpg
Đông đảo du khách nội địa và quốc tế đang đổ về Huế - Ảnh: TIẾN LONG
kqirNNDs.jpg
Không gian triển lãm ảnh nghệ thuật 54 dân tộc Việt Nam của nghệ sĩ Sebastienne Laval trên cầu Trường Tiền - Ảnh: TIẾN LONG
yzIHeld3.jpg
Các nghệ nhân làm diều khắp cả nước đã về Huế chuẩn bị cho liên hoan diều với chủ đề “Những cánh bay Việt Nam” - Ảnh: TIẾN LONG
TIẾN LONG - THÁI LỘC thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên