02/09/2013 13:14 GMT+7

Huế nắng, Sapa lạnh đều nườm nượp khách

NGUYÊN LINH - HỒNG THẢO
NGUYÊN LINH - HỒNG THẢO

TTO - Ngày Quốc khánh 2-9, các điểm di tích Huế đều mở cửa miễn phí khiến du khách tham quan các di tích Huế đông nghẹt.

jfuqneKu.jpgPhóng to
Trong suốt thời gian “Tháng vàng du lịch di sản Huế” sẽ diễn ra chuổi hoạt động văn hóa phục vụ du khách trong Đại Nội- Ảnh: Nguyên Linh
KI8iUGVO.jpgPhóng to
Trong buổi sáng 2-9, di tích Huế đã đón khoảng 30.000 khách tham quan- Ảnh: Nguyên Linh
D3YkWktK.jpgPhóng to
Khai mạc triển lãm: Di tích Huế - Ký ức và hiện tại -Ảnh: Nguyên Linh

Theo ghi nhận của phóng viên, do thời tiết thuận lợi, từ sáng sớm đã có hàng ngàn người đổ về quảng trường Ngọ Môn để xếp hàng vào tham quan Đại nội Huế. Lượng khách đông nên du khách phải xếp hàng dài, chờ đợi mới vào được bên trong.

Theo Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, trong buổi sáng ước tính khoảng 30.000 lượt khách đã đến tham quan các di tích Huế.

Lượng khách đến Huế tăng cao khiến các bãi giữ xe ở các di tích lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định... luôn quá tải, du khách đến sau phải gửi xe khá xa.

Trong sáng 2-9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ “Tháng vàng du lịch di sản Huế” và khai mạc triển lãm: Di tích Huế - Ký ức và hiện tại. Triển lãm trưng bày 34 bức ảnh quý nhằm phản ánh những mảnh ghép từ ký ức của di tích Huế ngày hôm qua và hiện thực của ngày hôm nay bằng một cách nhìn có tính đối sánh, suy ngẫm, đã thu hút đông người xem.

Theo ông Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, học sinh, sinh viên trong cả nước được tham quan miễn phí tất cả các di tích cố đô Huế từ ngày 2-9 đến 30-9 (với điều kiện có giấy giới thiệu của trường).

Ông Hải nói rằng, trong tháng kích cầu du lịch, du khách mua vé tham quan 3 điểm gồm: Đại Nội, lăng Khải Định và lăng Minh Mạng sẽ được tham quan miễn phí tất cả các điểm di tích còn lại; đoàn từ 30 khách trở lên sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh miễn phí. Mỗi ngày tại Hoàng cung trong tháng 9 sẽ có thêm hai đợt trình diễn đại nhạc tại sân Thế Miếu (bắt đầu từ 10g và 16g) và biểu diễn tiểu nhạc tại điện Thái Hòa (bắt đầu từ 8g và 14g).

Theo Sở VH –TT & DL Thừa Thiên Huế, từ đầu năm đến nay có khoảng 1,1 triệu lượt khách đến du lịch, tăng 2,2% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 453.000 lượt tăng 1,5%, doanh thu ước đạt 832 tỉ đồng. Riêng tiền bán vé tại các di tích Huế trong tám tháng đầu năm đạt hơn 91 tỉ đồng, đồng thời miễn, giảm vé hơn 10 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, ngày 20-9 sân bay Phú Bài sẽ mở cửa trở lại sau 6 tháng ngừng khai thác để sửa chữa là điều kiện thuận lợi lớn cho ngành du lịch Huế những tháng cuối năm.

Sa Pa lạnh như đầu đông

Ngày nghỉ lễ 2-9, thị trấn Sa Pa lạnh 18- 20 độ C, thời tiết như đầu mùa đông. Nhiều người phải đi tìm mua áo ấm ở gần khu vực nhà thờ đá.

EBlhL84X.jpgPhóng to
Rất đông du khách ta và Tây lên Sa Pa nghỉ lễ trong thời tiết lạnh như mùa đông - Ảnh: Hồng Thảo
CbscQxew.jpgPhóng to
Rất đông du khách ta và Tây lên Sa Pa nghỉ lễ dịp 2-9 - Ảnh: Hồng Thảo

Lổ chỗ đổ mưa, chỗ nắng khiến du khách thích thú, khám phá cảnh sắc núi non, phong cảnh, làng bản đồng bào dân tộc; tận hưởng cái rét và ẩm thực nướng của đồng bào dân tộc bản địa.

Năm nay, du khách từ thành phố Lào Cai và các nơi khác trong tỉnh Lào Cai đến Sa Pa chơi lễ rất đông. Con đường huyết mạch 4D lên Sa Pa, từ sáng sớm đã nêm chặt ô-tô, xe máy; đa số là các bạn trẻ từ TP Lào Cai đèo nhau bằng xe máy lên Sa Pa nghỉ lễ.

Trời mưa nhỏ, ẩm ướt, nên du khách hạn chế leo núi tham quan đỉnh Hàm Rồng mà chuyển sang tour khám phá bản làng Cát Cát, Tả Van, Bản Hồ của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Giáy bản địa. Lượng khách thuê xe ô tô du lịch đi khám phá bản làng tăng đột biến ôtô du lịch “cháy” tại đây.

NGUYÊN LINH - HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên