18/01/2019 15:10 GMT+7

Huế lần đầu tổ chức thi tuyển giám đốc sở

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sáng 18-1, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Huế lần đầu tổ chức thi tuyển giám đốc sở - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Thọ (giữa), chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và là Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng hoa cho hai ứng viên - Ảnh: PHÚ XUÂN

Tham dự kỳ thi này có 2 ứng viên là các phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ đương nhiệm của tỉnh này.

Theo đó, ông Lê Quốc Thắng (sinh năm 1970, quê Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) là kỹ sư công nghệ, thạc sĩ quản trị kinh doanh và ông Hồ Thắng (sinh năm 1975, quê xã Phong An, huyện Phong Điền), tiến sĩ kinh tế nông nghiệp. 

Buổi sáng các thí sinh thi viết về kiến thức chung gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Buổi chiều, thí sinh sẽ trình bày đề án; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ. 

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Công thương và Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Chấm dứt chạy chọt, tiêu cực trong thi tuyển công chức Chấm dứt chạy chọt, tiêu cực trong thi tuyển công chức

TTO - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh mục tiêu này tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019 ngày 15-1.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên