![]() |
Nhiều cơ quan ở Huế không đồng ý việc biến sân Hàm Nghi trong khu vực di tích Huế thành sân cỏ nhân tạo - Ảnh: THÁI LỘC |
Theo ông Hải, khu vực này là một phần không gian chuyển tiếp từ cửa Thượng Tứ đến quảng trường Kỳ Đài - Ngọ Môn rất cần phải để thông thoáng. Nơi đây vốn là một phần của cơ quan Tam Pháp Ty của triều Nguyễn, kế đến là một phần của di tích Trường Quốc Tử Giám. Mặt khác, việc đá bóng sẽ ảnh hưởng đến an toàn của du khách tham quan thường rất đông tại khu vực này.
Theo ông Phan Tiến Dũng, giám đốc Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế, sân Hàm Nghi thuộc khu vực 1 - khoanh vùng bảo vệ di tích Huế, do đó muốn xây dựng gì ở đây phải có ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ VH-TT&DL.
Trước đó, vào đầu tháng 7 vừa qua, UBND TP Huế đã cho phép một nhà đầu tư ở Huế nghiên cứu đầu tư xây dựng hai sân bóng mini cỏ nhân tạo chiếm gần trọn sân Hàm Nghi. Phương án nhà đầu tư đưa ra có việc dựng hàng rào cao 7m.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận