06/05/2019 21:46 GMT+7

Huế đón mưa đêm giải nhiệt, cây cối đổ ngã giữa đường

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến nhiều cây cối đổ rạp, gãy cành nằm ngổn ngang giữa đường phố Huế.

Ghi nhận cảnh cây cối bị mưa gió quật ngã ở Huế

Tối 6-5, một cơn mưa lớn kèm gió mạnh đã đổ xuống TP Huế. Cơn mưa lớn kèm theo dông sét kéo dài khoảng 30 phút nhưng đủ khiến người dân TP Huế được "giải nhiệt" sau những ngày nắng nóng kéo dài.

Anh Nguyễn Thành (phường An Cựu, TP Huế) cho biết đây là trận mưa "vàng" của người dân TP Huế. "Cả tháng trời ngày nào cũng nóng 37, 38oC, thời tiết oi bức nên có được trận mưa như vậy là thật quý" - anh Thành nói.

Tuy nhiên mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều cây cối trên các tuyến đường của TP Huế như Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ bị ngã đổ, gãy cành, nằm ngổn ngang gây cản trở giao thông.

Huế đón mưa đêm giải nhiệt, cây cối đổ ngã giữa đường - Ảnh 2.

Cây cối đổ ngã ngổn ngang sau trận "mưa vàng giải nhiệt" tối 6-5 ở TP Huế. - Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông Phan Thanh Hùng - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trận mưa lúc 19h30 tối 6-5 có lưu lượng khoảng 17mm. Đây là trận mưa có lưu lượng lớn nhất được ghi nhận tại Huế kể từ đầu tháng 2 đến nay.

Ông Hùng cho biết do thời tiết nắng nóng kéo dài với ngưỡng nhiệt cao nên chiều và tối trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế dễ xảy ra mưa dông kèm lốc cục bộ và sét.

Đây là dạng thời tiết tiêu cực, người dân cần cẩn thận đề phòng mỗi khi thời tiết diễn ra các hiện tượng trên.

'Mưa vàng' kèm theo lốc xoáy tốc mái 80 nhà dân Hà Tĩnh

TTO - Sau thời gian dài nắng nóng gay gắt, tại tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện cơn "mưa vàng" kèm theo lốc xoáy làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị hư hỏng.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên