01/06/2015 10:32 GMT+7

​Huế đã có “mưa vàng” giải nhiệt

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO -  Khuya 31-5, tại Thừa Thiên - Huế đã có một cơn “mưa vàng” giải nhiệt sau thời gian dài nắng nóng gay gắt liên tục.

Người dân các P.An Đông, Xuân Phú (TP Huế) phấn khởi nhờ cơn “mưa vàng” tối 31-5 đã giải quyết nỗi lo khô hạn - Ảnh: Nguyên Linh

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Thừa Thiên-Huế, do chịu ảnh hưởng của áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây gây hiệu ứng phơn nên Thừa Thiên - Huế đã có nắng nóng trên diện rộng kéo dài hơn hai mươi ngày, với nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C, riêng vùng núi Nam Đông 39,4 độ C.

Đêm 31-5, mưa dông đã xuất hiện tập trung ở vùng đồng bằng, lớn nhất tại thành phố Huế với lượng mưa 33mm. Cơn “mưa vàng” này chỉ kèo dài trong hai giờ đồng hồ nhưng đã làm dịu mát toàn bộ thành phố Huế, đồng thời bổ sung nước tưới cho ngành nông nghiệp hiện đang bị khô hạn.

Ông Hùng cho biết trong vài ngày tới do áp thấp nóng phía tây phát triển về phía đông nam, nên tại Thừa Thiên - Huế tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ 36 - 38 độ C.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên