16/08/2022 12:59 GMT+7

Hư hỏng trên quốc lộ 14: 'ổ voi' 20 mét, 1 tuần hơn chục vụ tai nạn gãy răng, đứt gân chân…

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Nhiều đoạn đường trên quốc lộ 14 hư hỏng, tai nạn xảy ra liên tục, nhưng cả tháng trời đơn vị quản lý vẫn chưa bảo trì, sửa chữa.

Hư hỏng trên quốc lộ 14: ổ voi 20 mét, 1 tuần hơn chục vụ tai nạn gãy răng, đứt gân chân… - Ảnh 1.

Tình trạng trên xảy ra tại Km199 trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Tân Lợi, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Quốc lộ 14 đoạn qua huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông) thời gian qua xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Tình trạng bong tróc bề mặt xảy ra ở nhiều đoạn đường. Một số đoạn bị tắc rãnh thoát nước, nước tràn lên bề mặt đường càng làm tình trạng hư hỏng thêm nghiêm trọng.

Nhức nhối nhất là tại Km199 đoạn qua thôn Tân Lợi (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp) trong hơn 1 tháng qua liên tục xảy ra tai nạn với người đi đường. Đoạn đường hư hỏng dài khoảng 20m, nằm ngay sau một đoạn ôm cua khuất tầm nhìn. Các hố đường bong tróc thành từng mảng lớn kéo dài, đá dăm lởm chởm.

Theo ông Cao Thọ Nguyên (người dân thôn Tân Lợi), gần như đêm nào ở đây cũng xảy ra tai nạn. Có những đêm xảy ra đến 2-3 vụ. Đặc biệt có những gia đình 3-4 người gồm cả em nhỏ đang trên đường về quê, giữa đêm khuya thanh vắng 1-2h trời mưa tầm tã, gặp nạn không biết kêu ai.

Ông Nguyễn Văn Hà (xã Đắk Ru) cho biết các vụ tai nạn xảy ra nhiều vào lúc nửa đêm. Bản thân ông Hà liên tục phải đưa người dân đi cấp cứu.

"Trong 1 tuần nay có 8 vụ tai nạn, một trường hợp đứt gân cổ chân, một trường hợp khác từ Bình Dương lên bị ngã rách môi, gãy 2 răng, chà nguyên phần lưng xuống đường", ông Hà bức xúc kể.

Hư hỏng trên quốc lộ 14: ổ voi 20 mét, 1 tuần hơn chục vụ tai nạn gãy răng, đứt gân chân… - Ảnh 2.

Người dân hỗ trợ sửa xe cho 1 người bị ngã xe bị thương trong tối 10-8 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Người dân sống quanh khu vực này cho biết trong 1 tháng qua đã liên tục liên hệ đến đơn vị quản lý là Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông. Tuy nhiên, lần nào liên hệ lãnh đạo công ty này cũng hứa hẹn nhưng vẫn chưa thấy sửa chữa hay cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

6 ngày trước, trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Quý, đại diện Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông, cam kết sẽ sửa đường ngay sau khi mưa dứt. Thế nhưng, đến nay vẫn không thấy bóng dáng một hoạt động sửa chữa nào. 

Tiếp tục liên hệ phía Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông, đại diện công ty cho biết đã cho triển khai các đội thi công sửa chữa đường. Một số đoạn do trời mưa xử lý tạm thời, khi trời nắng sẽ xử lý triệt để.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông cho biết sở sẽ sớm có văn bản đề nghị công ty khắc phục sửa chữa các đoạn hư hỏng. Hiện sở đã có kế hoạch kiểm tra. Hiện các nhà đầu tư đang có báo cáo đề cương, trong đó có kế hoạch sửa chữa bảo trì về cho sở. 

Về việc thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho rằng cần kiểm tra, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn, từ đó sẽ đưa ra giải pháp.

Vị này cũng cho biết thêm đối với trường hợp trời mưa không thể sửa chữa thì ngay khi trời nắng phải triển khai sửa chữa ngay. "Sửa chữa thì có thể sửa chữa tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông. Trời nắng thì phải sửa ngay, chứ không thể nói mưa thì không làm được", vị này khẳng định. 

Hư hỏng trên quốc lộ 14: ổ voi 20 mét, 1 tuần hơn chục vụ tai nạn gãy răng, đứt gân chân… - Ảnh 3.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị trong suốt 1 tháng qua những vẫn chưa thấy xử lý - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên