23/05/2022 11:56 GMT+7

Chi chít 'ổ voi, ổ gà' trên tuyến đường dẫn xuống khu du lịch biển Lộc Hà

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Tuyến đường Quang Trung (TP Hà Tĩnh) hai năm nay bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện hàng loạt 'ổ voi, ổ gà', tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi lại.

Chi chít ổ voi, ổ gà trên tuyến đường dẫn xuống khu du lịch biển Lộc Hà - Ảnh 1.

Người dân thôn Hạ, xã Thạch Hạ mong muốn tuyến đường Quang Trung sớm được sửa chữa để thuận tiện đi lại - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 23-5, có mặt tại tuyến đường Quang Trung, phóng viên ghi nhận đoạn đường có chiều dài 4,5km đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Là tuyến đường huyết mạch nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà, mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông, song tuyến đường hư hỏng từ lâu nhưng chưa được sửa chữa.

Đoạn hư hỏng nặng nề nhất nằm ở thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. Tại đây, đường bị bong tróc, xuất hiện những "ổ voi" lớn, đá bị bong tróc nằm ngổn ngang trên đường.

Người dân lưu thông qua khu vực này thường phải đánh võng để tránh "ổ voi, ổ gà", dẫn đến vài vụ tai nạn giao thông.

Chi chít ổ voi, ổ gà trên tuyến đường dẫn xuống khu du lịch biển Lộc Hà - Ảnh 2.

Đá bị bong tróc nổi lên mặt đường tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người dân - Ảnh: LÊ MINH

Ông Lê Đức Tam (68 tuổi, ngụ tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cho biết đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường Quang Trung nằm trên địa phận thôn Hạ, rất may chưa có ai bị thương nặng.

"Trước đây tuyến đường này đẹp nhất nhì thành phố nhưng hiện nay xuống cấp, nhếch nhác. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch dẫn xuống khu du lịch biển Lộc Hà nhưng đường sá hư hỏng như thế này thì khó thu hút được lượng lớn du khách", ông Tam nói.

Chi chít ổ voi, ổ gà trên tuyến đường dẫn xuống khu du lịch biển Lộc Hà - Ảnh 3.

Để tránh những đoạn đường hư hỏng, người dân phải đánh võng đi vào sát lề đường - Ảnh: LÊ MINH

Ông Trần Văn Tùng - giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh - cho hay tuyến đường Quang Trung do UBND TP Hà Tĩnh quản lý, vài năm nay tuyến đường xuống cấp song do địa phương không có ngân sách nên chưa duy tu, bảo dưỡng.

Vào tháng 8-2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung, đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung đơn nguyên cầu Hộ Độ".

Dự án có tổng mức đầu tư 157 tỉ đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương 110 tỉ, số tiền còn lại là ngân sách tỉnh. Dự án gồm 2 hạng mục, bao gồm cải tạo, thảm lại mặt đường Quang Trung (dự kiến hoàn thành trong năm 2022) và hạng mục xây mới cây cầu nằm song song với cầu Hộ Độ.

"Hiện nay chủ đầu tư đã tổ chức mời thầu, đến ngày 26-5 mở thầu. Dự kiến ngày 10-6 sẽ tổ chức thi công dự án", ông Tùng nói.

Chi chít ổ voi, ổ gà trên tuyến đường dẫn xuống khu du lịch biển Lộc Hà - Ảnh 4.

Mặt đường Quang Trung hư hỏng, bong tróc suốt 2 năm nay - Ảnh: LÊ MINH

Cử tri tiếp tục ‘kêu’ việc đường xuống cấp và sạt lở ngày càng nghiêm trọng Cử tri tiếp tục ‘kêu’ việc đường xuống cấp và sạt lở ngày càng nghiêm trọng

TTO - Có gần 690 lượt ý kiến, đề xuất và kiến nghị của cử tri gửi về HĐND tỉnh An Giang xoay quanh các vấn đề cầu hư, đường xuống cấp, thi công chậm và sạt lở ngày càng nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của bà con.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên