16/05/2019 15:50 GMT+7

Hợp tác Đoàn hai nước Việt - Lào thể hiện sáng tạo của thế hệ thanh niên hiện nay

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên NDCM Lào là "rất đúng, rất hợp" với quy luật, thể hiện sự sáng tạo của thế hệ thanh niên hiện nay.

Hợp tác Đoàn hai nước Việt - Lào thể hiện sáng tạo của thế hệ thanh niên hiện nay - Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (phải) tiếp Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào Alounxai Sounnalath trong khuôn khổ "Gặp gỡ thanh niên hai nước Việt - Lào" - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 16-5 tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng - trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - đã gặp mặt đoàn đại biểu của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong khuôn khổ "Gặp gỡ thanh niên hai nước Việt - Lào năm 2019".

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn Thanh niên NDCM Lào lần này diễn ra trong thời điểm có rất nhiều hoạt động của tuổi trẻ Việt Nam cũng như tuổi trẻ hai nước Việt - Lào, như kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn huyền thoại và sắp tới kỷ niệm Ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào..., có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

"Vừa là trách nhiệm chung, vừa là tình cảm riêng", ông Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước những thông tin báo cáo về mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai nước Việt - Lào.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá hợp tác giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai nước có nhiều tiến bộ hơn, là "rất đúng, rất hợp với quy luật", sự nâng chất, đổi mới thể hiện thế hệ sau sáng tạo hơn, có tiềm năng phát triển hơn.

Hợp tác Đoàn hai nước Việt - Lào thể hiện sáng tạo của thế hệ thanh niên hiện nay - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Thưởng - trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (phải) - gặp gỡ đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào chiều 16-5 - Ảnh: HÀ THANH

Ông Võ Văn Thưởng cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này và đề nghị "tài sản quý" này cần được phát triển bởi thanh niên hai nước Việt - Lào.

Với tình cảm, niềm tin vào thế hệ trẻ, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng sự hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên NDCM Lào sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Tại cuộc gặp gỡ, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Alounxai Sounnalath báo cáo thông tin về chuyến thăm Việt Nam lần này và mong muốn tổ chức Đoàn hai nước tăng cường hơn nữa trong trao đổi, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên; tăng cường bồi dưỡng cán bộ trẻ; tăng cường giao lưu gặp gỡ thanh niên hai nước tại khu vực giáp biên.

Gặp gỡ thanh niên hai nước Việt - Lào năm 2019 Gặp gỡ thanh niên hai nước Việt - Lào năm 2019

TTO - Chiều nay 15-5, anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, gặp gỡ đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, mở đầu cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào năm 2019.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên