15/05/2019 20:38 GMT+7

Gặp gỡ thanh niên hai nước Việt - Lào năm 2019

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Chiều nay 15-5, anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, gặp gỡ đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, mở đầu cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào năm 2019.

Gặp gỡ thanh niên hai nước Việt - Lào năm 2019 - Ảnh 1.

Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đón tiếp Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Alounxai Sounnalath - Ảnh: HÀ THANH

Anh Lê Quốc Phong thông tin về những hoạt động nổi bật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua như: chọn chủ đề công tác năm "Năm thanh niên tình nguyện" và bắt tay thực hiện các đề án của nhiệm kỳ; tháng 3 tổ chức thành công Tháng thanh niên; đầu tháng 6 sẽ ra quân chiến dịch tình nguyện hè; triển khai đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Lê Quốc Phong khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhắc nhở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm sâu sắc mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và tiếp nối truyền thống quý báu hai nước Việt - Lào để hai nước hiểu nhau hơn, gắn bó hơn và cùng nhau phát triển.

Nhấn mạnh thời gian qua thanh niên hai nước Việt - Lào luôn đảm bảo cơ chế trao đổi thông tin, giao lưu thanh niên hai nước, anh Lê Quốc Phong mong muốn thời gian tới tổ chức Đoàn hai nước tiếp tục quan tâm thực hiện các nội dung đã ký kết; tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động thanh niên, chú trọng nhất là vấn đề lập thân lập nghiệp; chia sẻ, hỗ trợ thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Lào và xây dựng Luật thanh niên Lào.

Gặp gỡ thanh niên hai nước Việt - Lào năm 2019 - Ảnh 2.

Hội đàm mở đầu Gặp gỡ thanh niên hai nước Việt - Lào năm 2019

Bên cạnh đó, mong muốn Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào giúp đỡ các lực lượng thanh niên tình nguyện Việt Nam ở các tỉnh giáp biên sẽ đến tham gia các hoạt động trong chiến dịch hè sắp tới.

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Alounxai Sounnalath cũng thông tin về các hoạt động nổi bật của thanh niên Lào thời gian qua.

Đánh giá cao mối quan hệ giữa Đoàn thanh niên hai nước Việt - Lào, Bí thư Alounxai Sounnalath mong muốn thời gian tới hai tổ chức Đoàn thắt chặt mối quan hệ hai nước Việt - Lào; đổi mới các nội dung trong công tác thanh niên phù hợp với yêu cầu thời đại mới; đổi mới hình thức tuyên truyền trong giao lưu thanh niên hai nước.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào năm 2019 nhằm góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Cuộc gặp cũng là dịp đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người và thành tựu phát triển sau đổi mới; khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên hai nước trong việc gìn giữ, củng cố, tăng cường mối quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Đoàn thanh niên hai nước; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Ngày mai (16-5) trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ, đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào sẽ chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Sau đó tại Nghệ An, Hà Tĩnh, đoàn đại biểu thanh niên Lào sẽ tham gia tọa đàm với chuyên đề "Thanh niên Việt - Lào học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane"; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa của Việt Nam, một số mô hình thanh niên khởi nghiệp.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên