Các nhà khảo cổ học đặt tên cho bé voi mamút là “Lyuba”. Xác của nó được tìm thấy trong lớp băng vĩnh cửu trên bán đảo Yamai ở Siberia. .
Lyuba chỉ thiếu móng chân, một phần đuôi, tai bên phải và lông. Còn những phần khác vẫn khá đầy đủ và hoàn chỉnh. Các nhà khoa học còn phát hiện một phần sữa còn sót lại trong người của Lyuba, đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng của “cô” trước khi chết.
Các nhà khảo cổ học cho rằng, nguyên nhân cái chết của cô là do bị trượt vào vũng bùn gần một con sông.
Sau đây là một hình ảnh của bé voi ma mút sơ sinh Lyuba:
Phóng to |
|
Cô Karzanova mang sát bé voi ma mút Lyuba từ Nga sang Hồng Kông - Ảnh: BBC News |
Phóng to |
| Xác "bé" voi mamút Lyuba - Ảnh: BBC News |
Phóng to |
|
Các phóng viên chụp ảnh và phỏng vấn cô Karzanova về những thông tin của bé voi mamút - Ảnh: BBC News |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận