01/07/2018 16:38 GMT+7

Hong Kong ngày 1-7: Chính quyền vui lễ, dân tuần hành

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Sáng nay 1-7, lễ thượng cờ nhân kỷ niệm tròm 21 năm thành lập Đặc khu Hong Kong (1-7-1997 – 1-7-2018) được tổ chức tại Quảng trường Kim Tử Kinh thuộc quận Wanchai, trong khi ngoài phố người dân lại xuống đường tuần hành.

Hong Kong ngày 1-7: Chính quyền vui lễ, dân tuần hành - Ảnh 1.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) nổi bật trong chiếc áo khoác đỏ tại lễ thượng cờ nhân kỷ niệm tròm 21 năm thành lập Đặc khu Hong Kong - Ảnh: AP

Tham dự lễ thượng cờ có trưởng Đặc khu Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) dẫn đầu đoàn đại biểu quan chức cấp cao chính quyền Hong Kong, đại diện Chính phủ Trung ương Trung Quốc tại Hong Kong, đại diện cơ quan ngoại giao các nước tại Hong Kong, cùng hơn 2.000 quan khách, đại diện các đoàn thể xã hội và người dân.

Sau lễ thượng cờ, chính quyền Đặc khu Hong Kong tổ chức tiệc chiêu đãi tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm Hong Kong, hay còn gọi là Tòa nhà chuyển giao.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ thượng cờ, hàng trăm cảnh sát đã được huy động. Người dân muốn vào quảng trường xem lễ thượng cờ đều phải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Hong Kong ngày 1-7: Chính quyền vui lễ, dân tuần hành - Ảnh 2.

Đoàn biểu tình lên đến hàng chục ngàn người trong ngày kỷ niệm chuyển giao Hong Kong - Ảnh: SCMP

Trong khi đó theo báo South China Morning Post, mọi ngã đường dẫn vào Quảng trường Victoria đã bị phong tỏa để ngăn đoàn biểu tình tiếp cận.

Theo những thông tin trước đó, Mặt trận Quyền Dân sự qui tụ hàng chục tổ chức ủng hộ dân chủ đã lên tiếng kêu gọi người dân xuống đường chống lại sự can thiệp ngày càng sâu đậm của chính quyền Bắc Kinh vào Hong Kong. Ước tính cuộc tuần hành qui tụ đến hàng chục ngàn người ủng hộ dân chủ.

Có những người trong đoàn tuần hành đeo mặt nạ hình bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga với chiếc mũi dài thể hiện sự nói dối.

Theo báo The Guardian đã có khoảng 20 người ủng hộ dân chủ bị cảnh sát bắt giữ.

Hong Kong ngày 1-7: Chính quyền vui lễ, dân tuần hành - Ảnh 3.

Đoàn tuần hành đeo mặt nạ hình bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga với chiếc mũi dài thể hiện sự nói dối - Ảnh: SCMP

Ngày 1-7-1997, theo hiệp định ký kết trước đó, Chính phủ Anh đã trao trả Hong Kong cho Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã thành lập Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, thực thi quản lý Hong Kong theo thể chế "một nước hai chế độ" dựa trên "Luật cơ bản".

Theo đó, Chính phủ Trung ương Trung Quốc chỉ quản lý, điều hành lĩnh vực ngoại giao và quân sự, còn lại các lĩnh vực khác do Hong Kong tự đảm nhận.

Ông Tập sẽ "lột xác" được cho Hải Nam thành Hong Kong? Ông Tập sẽ 'lột xác' được cho Hải Nam thành Hong Kong?

TTO - Hải Nam - hòn đảo được mệnh danh "Hawaii của Trung Quốc", đang đứng trước cơ hội thứ hai trở thành "bãi thử" cho công cuộc tự do hóa kinh tế "tập 2" do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên