
Hiện trường vụ cháy Wang Fuk Court ở Hong Kong chỉ còn lại những phòng trống trơn, tường đen kịt, đồ đạc hóa tro và nước ngập lênh láng do hoạt động chữa cháy - Ảnh: REUTERS
Hong Kong ngày 2-12 tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban độc lập do thẩm phán chủ trì, nhằm điều tra toàn diện nguyên nhân vụ hỏa hoạn thảm khốc gây chết nhiều người nhất trong nhiều thập kỷ.
Áp lực dư luận Hong Kong
Thông báo được đưa ra khi áp lực dư luận dâng cao, đặt câu hỏi về sự tắc trách trong quá trình cải tạo các tòa tháp thuộc khu Wang Fuk Court.
13 người đã bị bắt vì tình nghi ngộ sát, trong khi 12 người khác bị cơ quan chống tham nhũng điều tra về khả năng liên quan tới hối lộ. Giới chức chưa khẳng định liệu có ai trong số này bị bắt giữ vì hai tội danh hay không.
Theo chính quyền Hong Kong, lưới nhựa và xốp cách nhiệt kém chất lượng được dùng trong quá trình sửa chữa đã khiến ngọn lửa bùng phát cực nhanh, lan qua bảy tòa cao tầng, nơi cư trú của hơn 4.000 người.
“Để tránh bi kịch tương tự, tôi sẽ lập ủy ban độc lập để xem xét nguyên nhân vụ cháy, lý do lửa lan nhanh và các vấn đề có liên quan”, Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee (Lý Gia Siêu) nói.
Đội cứu hộ cho biết họ đã kiểm tra 5/7 tòa nhà, tìm thấy nhiều thi thể tại cầu thang và sân thượng, nơi người dân cố chạy thoát nhưng bị mắc kẹt khi lửa bao trùm. Khoảng 30 người vẫn mất tích.
Trong bối cảnh bức xúc trong xã hội gia tăng, một số nhóm dân sự kêu gọi minh bạch thông tin và trách nhiệm rõ ràng, bất chấp cảnh báo từ chính quyền đặc khu và Bắc Kinh rằng mọi nỗ lực “chính trị hóa thảm họa” sẽ bị xử lý nghiêm.
Trước câu hỏi về việc một sinh viên hoạt động xã hội và hai người khác bị điều tra tội kích động, ông John Lee nói: “Tôi sẽ không dung thứ bất kỳ hành vi phạm pháp nào, nhất là lợi dụng bi kịch này”. Ông không trả lời chi tiết về các vụ bắt giữ.
Trong khi đó, Văn phòng An ninh quốc gia của Trung Quốc cảnh báo những ai định “lợi dụng thảm họa để kích động hỗn loạn” sẽ bị “truy cứu và trừng phạt nghiêm khắc”.
Dù tranh cãi còn nóng, cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp diễn ra cuối tuần này vẫn sẽ tiến hành bình thường, theo thông báo của ông Lee.
Lỗ hổng đã được cảnh báo trước
Cơ quan Lao động Hong Kong xác nhận cư dân Wang Fuk Court từng cảnh báo từ năm 2024 về nguy cơ cháy nổ trong quá trình sửa chữa, đặc biệt là độ dễ bắt lửa của lớp lưới bọc giàn giáo. Khi đó, chính quyền trả lời rằng khu nhà “rủi ro cháy nổ thấp”.
Các cuộc kiểm định sau vụ cháy cho thấy mẫu lưới xanh thu giữ tại hiện trường không đạt tiêu chuẩn chống cháy, và vật liệu bị nhà thầu lắp ở vị trí khó kiểm tra, khiến thanh tra không phát hiện vi phạm.
Xốp cách nhiệt cũng làm ngọn lửa lan mạnh, trong khi hệ thống báo cháy hoạt động không đúng.
Sau vụ việc, khoảng 1.500 người được chuyển vào nhà ở tạm thời, gần 1.000 người khác trú tại ký túc xá thanh niên và khách sạn. Chính quyền hỗ trợ 10.000 HKD (1.284 USD) cho mỗi hộ và ưu tiên làm lại giấy tờ quan trọng.
Ngoài ra, có hơn 60 thú nuôi chết trong vụ cháy, gồm 34 mèo, 12 chó và nhiều loài khác.
Công tác tìm kiếm trong hai tòa bị tàn phá nặng nhất có thể kéo dài vài tuần. Hình ảnh của cảnh sát cho thấy hiện trường chỉ còn những phòng trống trơn, tường đen kịt, đồ đạc hóa tro và nước ngập lênh láng do hoạt động chữa cháy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận