02/07/2012 07:02 GMT+7

Hơn 9.000 người bị cấp nhầm thẻ bảo hiểm

DUY THANH
DUY THANH

TT - Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý thông tin nhiều trường hợp là người dân tộc thiểu số bị cấp sai mã thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Ông Lưu Quốc Thanh, trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho hay qua giám sát việc cấp thẻ BHYT cho trẻ sơ sinh dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo năm 2012, phát hiện tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh có 9.247 trường hợp là đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn bị cấp thẻ BHYT dành cho hộ cận nghèo thay vì được cấp thẻ dành cho hộ nghèo. Việc cấp sai mã số thẻ BHYT như vậy khiến bà con phải đóng 20% tổng chi phí điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh thay vì chỉ phải đóng 5% theo quy định.

Theo ông Lê Hùng Chính - phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa: “Có thể các địa phương lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng, song khi áp dụng cấp thẻ BHYT thì ngành lao động - thương binh và xã hội có sự nhầm lẫn”.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên