15/02/2022 08:02 GMT+7

Hơn 800 đơn xin vào hội nhà văn, kết nạp 34 hội viên

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Năm nay Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp thêm 34 hội viên mới, trong đó có những cái tên khá quen thuộc trong giới như Nhật Chiêu, Nguyễn Việt Hà, Yên Ba, Kiều Mai Ly, Trần Hồng Giang, Hoàng Anh Sướng, Đỗ Anh Vũ, Châu Hải Đường...

Hơn 800 đơn xin vào hội nhà văn, kết nạp 34 hội viên - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều trao giải cho dịch giả Hà Thế Giang, nhà văn Nguyễn Bình Phương và nhà phê bình Trương Đăng Dung (thứ hai, ba, tư từ trái qua) - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Lễ trao giải thưởng văn học và kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 2021 diễn ra sáng 14-2 tại Hà Nội. Giải thưởng năm 2021 được trao cho 4 tác phẩm thuộc các hạng mục: văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch và văn học thiếu nhi, hạng mục thơ không có tác phẩm được trao.

Cụ thể, giải thưởng trao cho tiểu thuyết Một ví dụ xoàng của Nguyễn Bình Phương, tác phẩm lý luận phê bình của tác giả Trương Đăng Dung có tên Văn bản văn học và sự bất ổn của nghĩa, tác phẩm dịch Châu phi nghìn trùng của dịch giả Hà Thế Giang, tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng của cố nhà văn Lê Văn Nghĩa (văn học thiếu nhi).

Ngoài ra năm nay hội còn trao giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng cho nhà thơ Mai Hường và Huệ Triệu ở TP.HCM vì những hoạt động thiện nguyện của hai nhà thơ khi TP.HCM căng mình chống dịch giữa năm 2021.

Với các tác giả ở TP.HCM, dự kiến sáng 21-2, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều vào TP.HCM để trao giải cho hai nữ nhà thơ và gia đình cố nhà văn Lê Văn Nghĩa.

Về kết nạp hội viên mới, năm nay Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp thêm 34 hội viên mới, trong đó có những cái tên khá quen thuộc trong giới như Nhật Chiêu, Nguyễn Việt Hà, Yên Ba, Kiều Mai Ly, Trần Hồng Giang, Hoàng Anh Sướng, Đỗ Anh Vũ, Châu Hải Đường...

Một thông tin đáng lưu ý, 34 hội viên này đã được chọn ra từ con số lớn: hơn 800 đơn xin vào hội.

Sẽ có Ngày Nguyễn Du ở Hà Nội

Về hoạt động hội trong năm 2022, ông Thiều cho biết một hoạt động đáng chú ý, đó là Hội Nhà văn Việt Nam đang xúc tiến để cùng với một số đơn vị tổ chức Ngày Nguyễn Du ở Hà Nội trên phố Nguyễn Du vào năm 2023.

Ngày này dự định sẽ tổ chức thường niên hoặc hai năm một lần, phố Nguyễn Du trở thành ngày đi bộ, người dân đến đây được hưởng thụ tất cả sản phẩm văn hóa nghệ thuật liên quan đến Nguyễn Du và Truyện Kiều ở các lĩnh vực văn học, hội họa, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh...

Đây sẽ là ngày hội tôn vinh văn hóa dân tộc, lan tỏa vẻ đẹp tiếng Việt và giá trị nhân văn cao cả của Truyện Kiều và đại thi hào Nguyễn Du.

Ngoài ra, hội cũng chuẩn bị dần cho hội nghị tổng kết 50 năm văn học Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất vào năm 2025.

Chủ tịch Hội Nhà văn: Chủ tịch Hội Nhà văn: 'Tôi là cậu bé 1 tuổi đầy khiếm khuyết nhưng biết lắng nghe'

TTO - Sau ồn ào liên quan đến việc kết nạp hội viên mới Nguyễn Hữu Hồng Minh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nói tuy đã 65 tuổi nhưng ở vai trò chủ tịch hội mới là 'cậu bé 1 tuổi đầy khiếm khuyết' nhưng biết lắng nghe và khát vọng.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên