04/10/2020 11:29 GMT+7

Hơn 80% cử tri đồng ý sáp nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Các quận 2, 9, Thủ Đức đều có từ 82% - 97,89% cử tri đồng ý sáp nhập ba quận, trong đó hơn 20% cử tri quận 2 không muốn lấy tên thành phố Thủ Đức.

Hơn 80% cử tri đồng ý sáp nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức - Ảnh 1.

Người dân phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức bỏ phiếu về việc sáp nhập ba quận và tên gọi thành phố Thủ Đức - Ảnh: D.N.HÀ

Sáng 4-10, thông tin từ quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã có kết quả lấy ý kiến cử tri về việc lập thành phố Thủ Đức. Cụ thể:

Về sáp nhập ba quận thành một đơn vị hành chính cấp huyện mới:

Quận 2 có hơn 72.500 người đi bỏ phiếu thì 82% số cử tri đồng ý, 15% cử tri không đồng ý, 142 ý kiến khác.

Quận 9 có hơn 142.000 người có ý kiến thì có 97,28% cử tri đồng ý, 2,29% cử tri không đồng ý và 152 ý kiến khác.

Quận Thủ Đức có gần 197.000 cử tri có ý kiến thì có 97,89 % số người bỏ phiếu đồng ý, 0,78% cử tri không đồng ý.

Về việc lấy tên đơn vi hành chính mới là thành phố Thủ Đức:

Quận 2 có 76,85% số cử tri đồng ý, hơn 20% không đồng ý và 1.149 cử tri có ý kiến khác.

Quận 9 có 96,08% cử tri đồng ý, 3,19% không đồng ý và có 586 có ý kiến khác.

Quận Thủ Đức: 97,51 % số cử tri đồng ý, 1,15% cử tri không đồng ý và có 98 ý kiến khác.

Kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ được thông qua HĐND các cấp ở địa phương trước khi trình UBND TP vào ngày 10-10. Dự kiến, HĐND TP sẽ có nghị quyết về việc lấy ý kiến cử tri trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện trên địa bàn TP vào kỳ họp ngày 12-10 tới.

TP.HCM tổ chức phản biện xã hội về việc sáp nhập phường, quận TP.HCM tổ chức phản biện xã hội về việc sáp nhập phường, quận

TTO - Việc lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở nhập các quận 2,9, Thủ Đức và sáp nhập 19 phường khác trên địa bàn các quận khác được UBND TP.HCM đề nghị tổ chức phản biện xã hội.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên