15/04/2021 09:54 GMT+7

Hơn 8.000 tỉ đồng xây kè, làm đường dọc kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dàI 32,7km với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được đề xuất đầu tư nhằm cải thiện môi trường, chống ngập cho 7 quận huyện của TP.HCM.

Hơn 8.000 tỉ đồng xây kè, làm đường dọc kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên - Ảnh 1.

Nước kênh đen ngòm kèm theo rác thải bủa vây - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM vừa báo cáo Sở Xây dựng về dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối TP.HCM, tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn).

Dự án gồm các hạng mục xây bờ kè dài hơn 32,7km bằng bê tông; nạo vét toàn tuyến kênh; làm mới sửa chữa các cống ngang đấu nối ra kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên; xây dựng 12 bến thuyền dọc tuyến kênh; làm đường và công trình hạ tầng dọc theo chiều dài 2 bờ kênh…

Mục tiêu dự án được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị, góp phần cải thiện đời sống, môi trường cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực rộng gần 15.000 ha.

Đồng thời, dự án còn chống ngập cho 7 quận, huyện (12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bình Chánh)...

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết chi phí xây dựng công trình khoảng 8.200 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 6.400 tỉ đồng, còn lại là đền bù, giải phóng mặt bằng, các khoản dự phòng. 

Dự án được đề xuất triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 bằng nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 4.000 tỉ đồng, còn lại là ngân sách thành phố đối ứng là 4.200 tỉ đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP kiến nghị Sở Xây dựng trình UBND TP.HCM đồng ý giao cho ban này làm chủ đầu tư và thống nhất bố trí vốn ngân sách TP để triển khai dự án, đồng thời kiến nghị UBND TP.HCM báo cáo Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương thực hiện và có tờ trình HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án vào kỳ họp cuối tháng 4-2021.

Dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là một hạng mục thuộc dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP.HCM, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), nhưng đến năm 2017 WB ngưng tài trợ khiến dự án gặp khó trong việc tìm nguồn vốn thay thế. 

Hiện dự án đã thực hiện xong giai đoạn 1, bao gồm: nạo vét bùn dưới đáy kênh và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hơn 8.000 tỉ đồng xây kè, làm đường dọc kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên - Ảnh 2.

Đã nhiều năm qua những khu dân cư, nhà dân khu vực kênh phải sống trong tình cảnh ô nhiễm môi trường - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 15-4, tại kênh Tham Lương đoạn qua quận 12 (TP.HCM) luôn trong tình trạng nước đen ngòm, nhiều bao nilông, chai lọ, thùng xốp, xác động vật xuất hiện trong và vành đai kênh.

Tình trạng ô nhiễm môi trường này diễn ra tương tự khi chúng tôi đi dọc theo con kênh này nhiều km về hướng phường 13, quận Gò Vấp. Người dân khu vực cho biết, vào mùa mưa rác sẽ xuất hiện nhiều hơn, không những dưới kênh, mà dọc bìa kênh một số người vô ý thức cũng vứt đầy rác, làm ruồi, muỗi phát triển gây dịch bệnh.

Ông Bùi Kim Cương (53 tuổi, ngụ phường 13, quận Gò Vấp) cho biết: "Tình trạng ô nhiễm khu vực kênh Tham Lương đã diễn ra từ lâu, rác thải bủa vây kèm theo mùi hôi thối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Chúng tôi mong từng ngày con kênh này được nạo vét, cải thiện môi trường cho người dân có được không khí trong lành sinh sống".

Rác và muỗi chọn kênh Tham Lương 'định cư' lâu dài? Rác và muỗi chọn kênh Tham Lương "định cư" lâu dài?

TTO -  Điểm giao nhau của đường Lê Trọng Tấn (Khu công nghiệp Tân Bình, Q.Tân Phú, TP.HCM) và kênh Tham Lương là một cống bêtông.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên