Tỉ trọng người cao tuổi VN đang tăng nhanh và thời gian chuyển đổi từ “già hóa dân số” sang “dân số già” lại ngắn, chỉ 17 - 20 năm, ngắn hơn nhiều so với một số quốc gia có trình độ phát triển hơn.
Bác sĩ Mai Xuân Phương - Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) - cho biết như vậy tại hội thảo “Báo chí với công tác dân số, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số VN 26-12” được tổ chức sáng 23-11.
Theo ông Mai Xuân Phương, người cao tuổi VN chủ yếu sống ở nông thôn, là nông dân và làm nông nghiệp.
Trên 70% người cao tuổi phải tự lao động kiếm sống cùng với sự hỗ trợ của con cháu và gia đình, chỉ hơn 25,5% người cao tuổi sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận