16/10/2016 21:26 GMT+7

Hơn 6.000 chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn đồng bào vùng lũ

CHUNG THUỶ
CHUNG THUỶ

TTO - Đến ngày 16-10, các đơn vị quân đội điều động 6.204 người cùng 28 xuồng các loại, 36 ôtô, 2 tàu thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung.

Thông tin từ Văn phòng Uỷ ban Quốc gia TKCN cho biết đến chiều ngày 16-10, Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm hướng dẫn cho 70.635 phương tiện cùng 287.783 người và 2.339 lồng bè với 2.447 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong đó tại khu vực Hoàng Sa có 29 tàu và 276 ngư dân Quảng Ngãi. Số còn lại hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo đậu tại bến.                                                                          

Để ứng phó với bão số 7, quân đội bố trí sẵn sàng 279.378 bộ đội và dân quân tự vệ. Đồng thời huy động 1.873 ôtô; 95 xe lội nước; 13 xe nâng, xe cẩu; 243 tàu; 1.007 xuồng các loại; 8 máy bay sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Để khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung, đến ngày 16-10 các đơn vị quân đội điều động 6.204 người cùng 28 xuồng các loại, 36 ôtô, 2 tàu thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ người dân.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng với chính quyền các địa phương tổ chức di dời 2.567 hộ dân đến nơi an toàn (Hà Tĩnh 57 hộ, Quảng Bình 2.500 hộ, Quảng Trị 10 hộ...).

Ngày 16-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cấp 2 tấn lương thực, 2 tấn mỳ tôm, 4.000 chai nước cho nhân dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; điều 500 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn bộ binh 968 từ Đông Hà, Quảng Trị ra Quảng Bình ứng cứu vùng bị ngập lụt.

Quân khu 4 cũng cử 2 đội vệ sinh phòng dịch về Thị xã Ba Đồn giúp dân vệ sinh môi trường sau mưa lũ, phòng ngừa dịch bệnh.

CHUNG THUỶ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên